Bộ Công an nói về vụ TS Bùi Quang Tín, Nhật Cường, Tenma hối lộ, đại gia Lê Thanh Thản

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNTrung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của phóng viên.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Công an thông tin vụ án liên quan cái chết bất thường của TS. Bùi Quang Tín, Nhật Cường Mobile, truy bắt Bùi Quang Huy, kết quả điều tra trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng ở Vĩnh Phúc, Tenma Việt Nam hối lộ, bắt cóc doanh nhân cướp 35 tỷ đồng ở cao tốc Long Thành – Dầu Giây và Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản.

Chiều muộn ngày 25/6, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Bộ Công an thông tin nhiều vụ án quan trọng

Tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2020 này, lực lượng công an nhân dân trong cả nước đã tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, triển khai nhiều giải pháp góp phần kéo giảm 8,4% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời phỏng vấn báo chí trong giờ nghỉ giải lao. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên tiếng vụ Tenma Việt Nam và Nhật Cường Mobile

Theo số liệu Bộ Công an báo cáo, toàn ngành đã điều tra, khám phá 19.720 vụ phạm pháp hình sự, bắt 45.004 đối tượng, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm (điển hình là băng nhóm Đường Dương (đại gia Nguyễn Xuân Đường và vợ Nguyễn Thị Dương) tại Thái Bình, Loan “cá” tại Đồng Nai, các nhóm giang hồ…), bắt và xử lý 4.305 vụ, 23.813 đối tượng cờ bạc dưới nhiều hình thức.

Đặc biệt, Bộ Công an còn phát hiện, xử lý 11.214 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, 123 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ, 13.747 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Bắt giữ, xử lý 14.032 vụ, 19.738 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 284,6 kg heroin, 1.710,9 kg ma túy tổng hợp.

Qua đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, toàn quốc đã vận động thu hồi được 4.494 khẩu súng, 10.719 viên đạn, 884 lựu đạn, bom, mìn, 17,89 kg thuốc nổ, 1.625 kíp nổ, 4.573 vũ khí thô sơ, phát hiện, bắt giữ 819 vụ, 1.189 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng sớm thông tin một số vụ án như vụ buôn lậu của công ty Nhật Cường, vụ VN Pharma buôn thuốc giả, vụ buôn xăng giả ở Sóc Trăng... Ảnh: Hoàng Đông. - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an thông tin về vụ Nhật Cường, Alibaba, VN Pharma

Bộ Công an đã chủ động quyết liệt việc bố trí công an xã chính quy trên phạm vi toàn quốc, theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, đã bố trí 26.839 công an chính quy tại 8.592/8.652 xã, thị trấn, đạt 99,3%.

Bộ Công an cũng đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự được nâng cao. Tai nạn giao thông trên cả nước giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Bộ Công an nói gì về vụ Nhật Cường Mobile?

Trao đổi tại buổi họp báo, liên quan đến các đại án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile), Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo truy bắt bằng được đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc của Nhật Cường.

Nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Nhật Cường đóng cửa. - Sputnik Việt Nam
Vụ Nhật Cường: Bộ Công an Việt Nam khởi tố thêm 4 bị can

Tướng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an đã nhiều lần kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

“Hiện nay chúng tôi đang áp dụng tất cả các biện pháp tiến hành truy bắt bằng được Bùi Quang Huy về xử lý trước pháp luật”, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Liên quan đến nhiều vấn đề khác của vụ án, Bộ Công an hiện đang tiếp tục thập thập tài liệu, xác minh, bởi đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

“Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bổ sung. Việc điều tra đang được chỉ đạo chặt chẽ từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.

Trước đó, ngày 26/5, về việc chưa bắt được Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường là đối tượng Bùi Quang Huy, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, điều này sẽ có ảnh hưởng đến quá trình điều tra, bởi đối tượng này là nhân vật chính của vụ án, nhưng ảnh hưởng đó không lớn.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, vụ án hiện đang trong giai đoạn điều tra và không chia thành các giai đoạn. Trả lời câu hỏi liệu cơ quan điều tra có tính đến việc thay đổi phương thức để truy bắt hay không, vì dù đã truy nã đỏ nhưng vẫn chưa bắt được Tổng Giám đốc Nhật Cường, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cơ quan chức năng đã tiến hành bằng mọi biện pháp và những cách gì có thể làm được thì làm tất cả để bắt bằng được ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, bởi đây là cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nên hiện chưa thể thông tin tới báo chí.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Hà Nội lên tiếng vụ Nhật Cường: Chờ kết luận của Bộ Công an

Liên quan vụ án Nhật Cường, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam, truy nã hơn 10 bị can, trong đó có 4 người thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 28/12/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và Chánh văn phòng Sở Kế hoạch - đầu tư Phạm Thị Thu Hường. Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT và ông Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy -Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Nhật Cường Software. Đối tượng này hiện đang bị truy nã.

Ngày 22/1/2020, Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can khác và ra lệnh truy nã 1 bị can khác là nhân viên Công ty Nhật Cường.

Cũng liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, trong ngày 26/5, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng đã chỉ đạo sẽ tập trung tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan tại 5 đại án. Trong đó có vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

Bộ Công an lên tiếng về vụ TS. Bùi Quang Tín tử vong

Tại buổi họp báo, trả lời về tiến trình điều tra vụ TS. Bùi Quang Tín (sinh năm 1976, giảng viên Đại học Ngân hàng TP.HCM) tử vong bất thường sau khi rơi lầu ở chung cư New Saigon, huyện Nhà Bè, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, do tính chất phức tạp của vụ án, Công an TP.HCM sau khi nhận tin báo đã tiến hành điều tra thận trọng, xác minh, thu thập đầy đủ dấu vết liên quan đến sự việc.

“Công an TP.HCM đã có văn bản đề nghị tới Viện KSND TP.HCM gia hạn thời hạn kiểm tra, điều tra xác minh về nguồn tin tội phạm liên quan đến cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín. Ngày 5/6, Viện KSND TP.HCM đã có quyết định gia hạn giải quyết nguồn tin này trong vòng 2 tháng. Do vậy đến ngày 8/8, Công an TP.HCM sẽ công khai kết luận điều tra để gia đình và dư luận được biết”, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay.
“Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang làm theo đúng quy định của pháp luật”, Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Ông Bùi Quang Tín là giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân Bizlight, thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM. Luật sư Bùi Quang Tín là chuyên gia nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, ngân hàng, thuế, pháp lý, marketing, bán hàng, bất động sản, chứng khoán, tiền tệ…

Bùi Quang Tín - Sputnik Việt Nam
Vụ chuyên gia Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong: Điều tra cái chết uẩn khúc

Theo thông tin ban đầu, chuyên gia Bùi Quang Tín chiều 5/4 có cùng một số người bạn đến căn hộ nằm trên tầng 14 một chung cư xã Phước Kiển chơi. Đến khoảng 19h cùng ngày, nhiều người dân sống ở khu chung cư bất ngờ nghe tiếng động lớn, sau đó phát hiện một người rơi từ trên cao xuống đất. Nạn nhân chính là TS.LS Bùi Quang Tín. Người dân đã đưa ông Tín đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Tín đã tử vong.

Khoàng 20h30 ngày 5/4, thi thể của ông Bùi Quang Tín được chuyển đến nhà xác Bệnh viện huyện Nhà Bè để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng Công an huyện Nhà Bè cũng có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng, điều tra sự việc.

Phía gia đình ông Bùi Quang Tín nghi ngờ về cái chết bất thường của ông, thậm chí cho rằng, rất có thể đây là vụ án mạng, nên đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ. Cụ thể, bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi, vợ của chuyên gia Bùi Quang Tín, ngụ đường Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh) trong khi làm việc với cơ quan Công an đã bày tỏ nghi ngờ cho rằng cái chết của chồng bà có nhiều uẩn khúc, không loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng.

Theo lời của bà Nguyễn Thanh Bích, gia đình đã làm việc với Công an huyện Nhà bè và một số cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM.

Theo bản tường trình của vợ chuyên gia Bùi Quang Tín, khoảng 11h trưa 5/4 ông Tín rời khỏi nhà và có nói qua nhà một người tên D để bàn công việc với thầy T - lãnh đạo của một trường đại học. Theo bà Bích, ông Tín nói với vợ là bản thân ông không muốn đi. Tầm khoảng 18h, bà Bích nhận được điện thoại của Công an báo tin chồng bà gặp nạn ở chung cư trên địa bàn xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Theo lời kể của bà Nguyễn Thanh Bích khi làm việc với Công an cho biết, đầu năm 2019 TS. Bùi Quang Tín được bổ nhiệm phụ trách phòng truyền thông của một trường Đại học và từ đó trong quá trình làm việc đã phải chịu rất nhiều sức ép từ nhiều phía. Bà Bích cho hay, theo lời của chồng bà, có hiện tượng lợi ích nhóm.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín là một chuyên gia kinh tế nổi tiếng - Sputnik Việt Nam
Cái chết uẩn khúc của chuyên gia Bùi Quang Tín có phải vụ án mạng?

Theo lời bà Bích, trước Tết 2020, chuyên gia Bùi Quang Tín có nói với vợ là xin từ chức. Trước đó ông Tín đã 3 lần xin từ chức nhưng lãnh đạo quản lý không đồng ý.

Đáng chú ý, theo những gì bà Nguyễn Thanh Bích kể với công an, chồng bà có đề cập trước đây về việc hay nhận những tin nhắn đe doạ. Trong đó có lời đe doạ rằng, nếu không từ chức sẽ ép cho rơi lầu. Cuối cùng, ông Tín cũng đã từ chức, tiếp tục làm công việc giảng viên và phụ trách trường đào tạo bên ngoài.

Cũng liên quan vụ việc, Ngân hàng Nhà nước đã từng ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM Bùi Hữu Toàn, Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Trung vì tụ tập ăn uống trong bối cảnh cách ly xã hội do dịch Covid-19.

Vì sao thay đổi tội danh vụ Trưởng Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ?

Tại buổi họp báo, phóng viên cũng nêu câu hỏi đối với việc Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa kết luận điều tra vụ án liên quan đến 4 cán bộ Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng từng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Nghi án hối lộ ở Tenma Việt Nam, tạm đình chỉ cán bộ.  - Sputnik Việt Nam
Tin mới nhất vụ Tenma Việt Nam hối lộ

Báo chí nêu vấn đề, vì sao cơ quan điều tra lại thay đổi tội danh đối với 4 bị can, từ tội “Nhận hối lộ” sang tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”, vốn có khung hình phạt nhẹ hơn.

Bởi theo quy định của Bộ Luật Hình sự, hành vi nhận hối lộ từ một tỷ đồng trở lên có thể bị truy tố đến khung hình phạt cao nhất là tử hình, nhưng với tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, chỉ bị phạt tối đa 20 năm tù. Điều này gây nghi ngại trong dư luận xã hội.

Về vấn đề này, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay, ban đầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi nhận hối lộ.

“Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, hành vi các bị can liên quan không cấu thành tội nhận hối lộ, mà liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 11/5/2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định thay đổi vụ án, thay đổi tội danh đối với các bị can”, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ.

Theo tướng Quang, toàn bộ quá trình điều tra vụ án này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật.

Được biết, trước đó, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND tỉnh Vĩnh Phúc để truy tố 4 bị can về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 bộ luật Hình sự” thay vì là tội “Nhận hối lộ”. Các bị can trong vụ án này gồm có bà Nguyễn Thị Kim Anh (Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng), bà Nguyễn Thị Kim Liên (cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng), ông Đặng Hải Anh (chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng) và bà Nguyễn Thị Thùy Linh (thành viên đoàn thanh tra).

Kết luận điều tra cho thấy, bà Nguyễn Thị Kim Anh vì động cơ vụ lợi, mặc dù biết rõ UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Tường không phải là đối tượng thanh tra và không được thanh tra đối với các dự án, công trình xây dựng do cấp xã làm chủ đầu tư, nhưng đã dùng danh nghĩa cá nhân, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường báo cáo về các dự án, công trình xây dựng do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư để kiểm tra, làm quyết định thanh tra.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam lên tiếng về tình hình Hồng Kông, Trung Quốc trồng rau ở Biển Đông, Tenma hối lộ

Với thủ đoạn này, bà Kim Anh và các đồng phạm chiếm đoạt và thu lợi bất chính số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Anh được xác định là chủ mưu, chiếm đoạt tới 1,3 tỷ đồng.

Bộ Công an nói vụ Tenma Việt Nam hối lộ, mua máy xét nghiệm Covid-19 và bắt cóc doanh nhân

Liên quan đến dấu hiệu vi phạm tại nhiều địa phương trong việc mua máy xét nghiệm Covid-19, vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch do coronavirus, có hiện tượng thông đồng, nâng khống giá cao được phản ánh thời gian qua, Bộ Công an cũng có phản hồi.

Theo Thượng tá Trần Văn Phúc, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, cho biết đã tham mưu Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh đồng loạt vào cuộc và hiện nay “vẫn đang điều tra”.

Đối với nghi án Công ty Tenma Việt Nam hối lộ quan chức thuế và hải quan Bắc Ninh 25 triệu yên để thoát hơn 400 tỷ đồng tiền thuế, Bộ Công an khẳng định đã chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính thanh tra nghĩa vụ về thuế đối với công ty này.

“Về tiến trình điều tra, do Tổng giám đốc công ty là người Nhật nên Bộ chỉ đạo Công an Bắc Ninh phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán để thu thập thông tin và điều tra. Khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể”, đại diện Bộ Công an khẳng định.

Liên quan đến vụ dàn cảnh bắt cóc cướp 35 tỷ trên cao tốc Long Thành- Dầu Giây, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) cho hay, hiện cơ quan CSĐT và VKSND đã ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội cướp tài sản.

“Cục Cảnh sát hình sự đang chờ cơ quan kiểm sát phê chuẩn để thực hiện các biện pháp tư pháp”, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà nhấn mạnh.

Được biết, nhóm bị can quen biết nạn nhân và xác định người này có lượng tiền rất lớn trong ví điện tử.

Đồng thời, cũng liên quan vụ án này, báo chí và dư luận đặt ra nhiều câu hỏi khi Việt Nam chưa công nhận tiền ảo, thì cơ quan chức năng có xem xét, xử lý được hay không và có xem xét hành vi của nạn nhân trong vụ việc?

Về vấn đề này, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà cho biết: “Tiền ảo hay tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, nhưng chắc chắn C02 sẽ mở rộng điều tra và tất cả các vấn đề được đặt ra sẽ được chúng tôi xem xét một cách toàn diện”.

Quang cảnh cuộc họp báo. - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an lên tiếng vụ Tenma Việt Nam hối lộ, các đại án tham nhũng lớn và tín dụng đen

Ngoài ra, tại buổi họp báo, phóng viên cũng nêu câu hỏi về tiến độ điều tra vụ án liên quan Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đại gia Lê Thanh Thản, Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, vụ án được khởi tố từ tháng 7/2019.

Đồng thời đến nay, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 6 bị can tội thiếu trách nhiệm, còn ông Lê Thanh Thản bị khởi tố tội lừa dối khách hàng. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ, hiện công an đang tích cực điều tra và sẽ sớm có kết luận đề nghị truy tố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала