Công ty của người giàu nhất thế giới bị gọi là “vườn ươm” coronavirus

© AFP 2023 / LEON NEALA picture shows the logo of the online retailer Amazon dispalyed on computer screens in London on December 11, 2014
A picture shows the logo of the online retailer Amazon dispalyed on computer screens in London on December 11, 2014 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Amazon Internet Holding, thuộc sở hữu của người đàn ông giàu nhất thế giới, Jeff Bezos, được gọi là "vườn ươm coronavirus", CNBC viết. Trong các bộ phận của công ty đã ghi nhận tám trường hợp tử vong, trong khi các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc đã đảm bảo được an toàn cho nhân viên của mình.

"Vườn ươm” coronavirus tại Mỹ

Được lấy ra làm gương cho Amazon là các nhà khổng lồ trong kinh doanh mạng của Trung Quốc - Alibaba và JD.com. Cho đến nay, không có một ca tử vong nào được ghi nhận trong các kho cũng như văn phòng của các công ty này.

Bác sĩ cứu thương ở Hammont, New Jersey, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Bác sĩ người Mỹ tuyên bố rằng coronavirus đã "bắt Hoa Kỳ phải quỳ gối"

Amazon đang nhận được ngày càng nhiều câu hỏi và khiếu nại, mặc dù công ty đang duy trì một blog theo chủ đề, trong đó nó mô tả chi tiết tất cả các biện pháp được thực hiện để chống coronavirus.

Đồng thời, các chuyên gia được phỏng vấn bởi ấn phẩm lưu ý rằng các tuyên bố của các tập đoàn Trung Quốc về việc không có nhân viên nào của họ tử vong vì virus có thể không đúng, vì chính sách minh bạch của họ không gây tin cậy.

Trong những tháng gần đây, Amazon đã thuê vài chục nghìn nhân viên mới để làm việc ở bộ phận kho, tạo ra những việc làm mới, rất cần cho nền kinh tế Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng. Lý do là bởi vì số lượng đơn đặt hàng tăng lên trong thời kỳ tự cách ly.

Tuy nhiên, một số nhân viên hiện đang không muốn tới cơ quan vì cho rằng công ty chưa thực sự chú ý đến các vấn đề an toàn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала