Hoa Kỳ coi tàu phá băng "Ivan Papanin" là loại vũ khí tấn công

© Ảnh : fleetphoto.ru Tàu phá băng "Ivan Papanin"
 Tàu phá băng Ivan Papanin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Matxcơva) - Việc bố trí tên lửa Kalibr trên tàu phá băng không phải là một biện pháp phòng thủ, mà là một bước tấn công, Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ ở Châu Âu và Châu Phi, đô đốc James Foggo tuyên bố hôm thứ Năm

Tàu phá băng "Ivan Papanin"

"Nga đang ráo riết tiếp cận Bắc Cực. Gần đây, họ đã giới thiệu tàu phá băng mới "Ivan Papanin", có thể mang tên lửa hành trình Kalibr. Tôi đã đặt câu hỏi này nhiều lần và sẽ đặt câu hỏi lần nữa: ai lại đi bố trí tên lửa lên tàu phá băng? Một số quốc gia đặt vũ khí phòng thủ trên tàu phá băng, nhưng Kalibr không thể là vũ khí phòng thủ”, - ông  nói trong buổi hội thảo trực tuyến.

Đô đốc đã lưu ý tới việc Nga triển khai các căn cứ mới ở Bắc Cực và bố trí hệ thống phòng không S-400 ở đó.

Ra mắt tàu tuần tra Ivan Papanin tại St. Petersburg - Sputnik Việt Nam
Nhà báo Đan Mạch: Nga "siết chặt nắm tay Bắc Cực"
"Chúng ta thấy một lĩnh vực cạnh tranh mới trên biển ở Bắc Cực, nơi cần các đội tàu mạnh để bảo vệ lợi ích chung và đảm bảo dòng lưu thông thương mại bình thường", - ông Foggo nói thêm.

Tàu tuần tra dẫn đầu thuộc lớp băng của dự án 23550 "Ivan Papanin" được hạ thủy vào tháng 10 năm 2019 và sẽ được bàn giao vào ngày 25 tháng 11 năm 2023. Con tàu thứ hai của dự án "Nikolai Zubov" đã được bắt đầu xây dựng vào tháng 11 năm 2019, việc bàn giao tàu dự kiến ​​vào tháng 11 năm 2024.

Tàu được thiết kế bởi Cục thiết kế hàng hải trung tâm Almaz, kết hợp chức năng của tàu kéo, tàu tuần tra và tàu phá băng. Dự án thuộc những phát triển mới nhất nhằm trang bị cho lực lượng hoạt động trên mặt nước của Hải quân.

"Ivan Papanin" được dùng để bảo vệ và giám sát tài nguyên nước trong điều kiện băng giá phức tạp, hộ tống và kéo các tàu bị bắt giữ về cảng, giúp đỡ các tàu hỗ trợ, tham gia các hoạt động cứu hộ và vận chuyển hàng hóa đặc biệt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала