Tổng thống Trump chê trách ông Bolton muốn gây ra chiến tranh

© REUTERS / Leah MillisDonald Trump có bài phát biểu tại Washington
Donald Trump có bài phát biểu tại Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cựu Cố vấn An ninh quốc gia của mình, ông John Bolton là người điên, khi muốn gây ra chiến tranh. Ông kể điều này hôm 25 tháng 6 trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông Bolton luôn đề xuất “ném bom diệt người”, cụ thể là tấn công Nga và Trung Quốc.

“Ông ấy bị điên. Khi tôi xuất hiện tại cuộc hội đàm trong đoàn có ông ấy, bên kia liền đồng ý tất cả những gì tôi muốn, bởi vì khi họ trông thấy ông cuồng Bolton ấy bên cạnh tôi thì nghĩ rằng tôi sẵn sàng ném bom”, - ông Trump kể.
Ông John Bolton. - Sputnik Việt Nam
Bolton phải ở tù – Ông Trump nói về hồi ký của cựu Cố vấn an ninh quốc gia

Đồng thời, Tổng thống Mỹ lưu ý rằng ông Bolton làm việc kém, nhấn mạnh ông ta không thông minh lắm, hơn nữa là con người không thân thiện.

Vào ngày 23 tháng 6, cuốn sách “Căn phòng nơi điều đó xảy ra: Hồi ức từ Nhà Trắng” của ông John Bolton đã được xuất bản. Việc phát hành mấy lần đã bị hoãn lại do Nhà Trắng tuyên bố cuốn sách có chứa thông tin mật, cũng như yêu cầu xóa bỏ những lời xúc phạm nhằm vào ông Trump.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Mỹ đã hơn một lần cáo buộc ông Bolton nói dối và gọi ông là kẻ ngốc khi muốn gây ra chiến tranh. Ngoài ra, ông Trump cho rằng sau khi xuất bản cuốn sách thì vị trí của của vị cựu cố vấn này sẽ là ở sau song sắt nhà tù.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала