Cảnh sát xác nhận hai người tử vong sau vụ nổ súng ở California

© AFP 2023 / SAUL LOEBWalmart
Walmart - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cảnh sát quận Tehama xác nhận cái chết của hai người, trong đó bao gồm một nghi phạm, sau vụ nổ súng tại một trung tâm phân phối của Walmart ở Red Bluff, California, Hoa Kỳ.

Theo các nhân chứng, vụ nổ súng bắt đầu vào khoảng 15.30 giờ địa phương (5.30 Hà Nội) trong quá trình thay đổi ca, truyền thông địa phương đưa tin. Theo đó, một chiếc xe màu trắng đã lái vào cửa của trung tâm phân phối.

Trợ lý cảnh sát trưởng quận Tehama Phil Johnston nói trong cuộc họp báo rằng một trong những nạn nhân, Martin Haro-Lozano, là nhân viên của trung tâm phân phối. Ông nói thêm rằng nghi phạm trong vụ nổ súng, người cũng đã tử vong sau đó, 31 tuổi và trước đây có thể có mối liên hệ nhất định với tập đoàn này.

Động cơ của nghi phạm chưa được xác định

"Vụ việc có một người chết. Tôi có thể xác định danh tính anh ấy. Họ của anh ấy là Haro-Lozano, anh ấy tên là Martin. Anh ấy được cho là đến từ Dessert, California. Anh ấy là một nhân viên của Walmart ... Chúng tôi đã xác định được người gây ra vụ nổ súng, cũng đã chết, nhưng người thân của nghi phạm chưa được thông báo… Đó là một người đàn ông da trắng 31 tuổi", - Record Searchlight dẫn lời trợ lý cảnh sát trưởng cho biết.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trong quá trình vây bắt Tuấn Khỉ. - Sputnik Việt Nam
Vụ nổ súng ở Củ Chi: Công an buộc phải bắn hạ, tiêu diệt Tuấn ‘khỉ’

Johnston cũng cho hay một số người bị thương phải nhập viện. Theo ông, vết thương của họ hiện không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình hình có thể thay đổi.

Trợ lý cảnh sát trưởng lưu ý rằng cuộc điều tra đang diễn ra. Record Searchlight, dẫn lời Johnston, cho biết nghi phạm đã di chuyển bốn vòng trong bãi đậu xe trước khi nổ súng, sau đó đâm vào một tòa nhà. Tên này được trang bị một khẩu súng trường bán tự động.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала