Ông Johnson hứa đối thoại xây dựng với Brussels, nhưng không loại trừ sự “rạn nứt” với EU

© REUTERS / HENRY NICHOLLSThủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson
Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Ba Lan, Thủ tướng Anh nhắc lại rằng đất nước của ông có thể rời khỏi EU mà không cần thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, ông Boris Johnson hứa rằng London sẽ cố gắng tiến hành các cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" với Brussels, theo The Independent.

Sẽ không có sự trì hoãn

Đáng chú ý là Thủ tướng Johnson bày tỏ ý kiến của mình chỉ vài ngày trước khi Vương quốc Anh quyết định gia hạn thời gian chuyển đổi cho các thỏa thuận sau Brexit, sẽ kết thúc vào cuối tháng 12. Người đứng đầu chính phủ chính thức thông báo cho EU rằng ông sẽ không trì hoãn các cuộc đàm phán.

Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Ông Johnson nêu ra ngày Brexit mới

Ông Johnson hứa rằng Vương quốc Anh sẽ tiến hành các cuộc đàm phán trực diện "mang tính xây dựng", sẽ tiếp tục vào thứ Hai. Nhưng ông nhắc lại rằng đất nước của ông có thể đưa ra các “điều khoản kiểu Úc”, tức là không có thỏa thuận thương mại.

Úc hiện không có thỏa thuận thương mại tự do với EU. Nhưng vào năm 2018, giới chức nước này đã bắt đầu các cuộc đàm phán để cố gắng đảm bảo một thỏa thuận đầy “tham vọng và toàn diện”, ấn phẩm giải thích.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng Anh sẽ phải chấp nhận hậu quả trong cách tiếp cận của ông Johnson đối với Brexit. Việc thực hiện nó có khả năng dẫn đến sụt giảm quan hệ thương mại với châu Âu.

“Chính phủ Anh, đứng đầu là Thủ tướng Boris Johnson, muốn tự mình xác định mối quan hệ nào sẽ xảy ra với sau khi nước này rời khỏi (EU). Trong trường hợp này, tất nhiên, ông sẽ phải đi đến thỏa thuận với hậu quả là một nền kinh tế ít liên kết chặt chẽ hơn”, - bà Merkel nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала