Tin báo chí: Hoa Kỳ sẽ chiến đấu với «bọn cực đoan chống Chính phủ»

© REUTERS / Jonathan DrakeNgười biểu tình xé cờ Mỹ ở North Carolina
Người biểu tình xé cờ Mỹ ở North Carolina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ William Barr đang thành lập nhóm đặc nhiệm để đối phó với «bọn cực đoan chống Chính phủ», như tờ Washington Post đưa tin dẫn tài liệu công vụ.

Theo nhận xét của tờ báo, trong tài liệu ông Barr đã viết rằng trên nền các cuộc biểu tình ôn hòa, có không ít những kẻ cực đoan chống Chính phủ «đã tham gia hành động bạo lực phi lý nhằm phá hoại trật tự xã hội».

«Trong số những hành vi trái pháp luật khác, bọn cực đoan này đã thực hiện cuộc tấn công dã man vào sĩ quan cảnh sát và các quan chức Chính phủ, phá hủy tài sản công và sở hữu tư nhân, đe dọa những người vô tội», - báo trích dẫn tài liệu mà Tổng Chưởng lý Barr gửi đến Bộ Tư pháp và Viện Công tố Hoa Kỳ.
Người biểu tình ở Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam
Người biểu tình giật sập tượng đài Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ ở Portland

Theo tài liệu, nhóm làm việc sẽ do các công tố viên Hoa Kỳ Craig Carpenito và Erin Neely Cox lãnh đạo. Trong nhóm cũng gồm đại diện của FBI và các phòng ban của Viện Công tố liên bang, như tờ báo cho biết. Ông Barr chỉ ra rằng nhóm này sẽ thu thập thông tin «về các cá nhân, mạng lưới và phong trào cực đoan», rồi chuyển giao dữ liệu này cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Những án tù dài hạn

Ngoài ra, nhóm kể trên sẽ đào tạo nhân viên chính quyền địa phương và cung cấp nguồn lực để giúp họ trấn áp bọn cực đoan chống Chính phủ.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố đã ký sắc lệnh về bảo vệ các di tích, trong đó ngụ ý dành những án tù dài hạn cho những đối tượng vi phạm, có tội phá hoại di tích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала