Hồi tháng Hai Tổng giám đốc công ty Gonets (nhà điều hành hệ thống vệ tinh nói trên) Pavel Cherenkov cho biết trong tháng 8-9 công ty có kế hoạch phóng ba vệ tinh Gonets-M.
"Vụ phóng đầu tiên đưa 3 vệ tinh Gonets-M lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b có tầng đẩy Fregat từ sân bay vũ trụ Plesetsk dự kiến tiến hành trong tháng 9, thêm một vụ phóng nữa diễn ra trong tháng 11-12", - nguồn tin nói.
Theo ông, trong cả hai lần phóng, ngoài vệ tinh Gonets-M công ty còn phóng kèm theo một số vệ tinh nhỏ khác của Nga và nước ngoài.
Trước đó, vệ tinh Gonets-M được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Rokot. Sau hai lần phóng bằng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b từ sân bay Plesetsk, những lần phóng vệ tinh Gonets-M sau đó sẽ được chuyển sang sân bay vũ trụ Vostochny.
Hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp toàn cầu Gonets-D1M được phát triển để cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc và truyền dữ liệu ở các khu vực xa xôi hẻo lánh, trong đó có vùng Viễn Bắc, cũng như để giám sát môi trường, hoạt động giao thông và công nghiệp.
Vào tháng 5 năm 2020, trong các tài liệu được đăng trên trang web của Tập đoàn Roscosmos có thông tin cho biết hệ thống vệ tinh Gonets-D1M chưa hoàn chỉnh - mới chỉ có 11 vệ tinh Gonets-M, thay vì 12 (theo kế hoạch có 12 vệ tinh hoạt động trên bốn mặt phẳng quỹ đạo, mỗi nhóm có 3 vệ tinh). Bên cạnh đó, hiện có 8 vệ tinh đã hoạt động hết thời hạn bảo hành.