Cựu lãnh đạo giải “Công thức 1” tuyên bố người da đen dễ bị phân biệt chủng tộc hơn người da trắng

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhXe thể thao. Công thức 1 Giải thưởng lớn của Nga. Cuộc đua
Xe thể thao. Công thức 1 Giải thưởng lớn của Nga. Cuộc đua - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu lãnh đạo của giải đua xe “Công thức 1”, Bernie Ecclestone, nói rằng những người da đen thường dễ bị phân biệt chủng tộc hơn người da trắng. Ông cũng đưa ra nhiều tuyên bố về các cuộc biểu tình của phong trào Black Lives Matter nổ ra sau vụ giết hại George Floyd, viết Daily Mail.

Chế giễu Lewis Hamilton

Tuần trước, đương kim vô địch “Công thức 1” Lewis Hamilton đã nói về các trường hợp xúc phạm chủng tộc mà anh ta nhận được trong sự nghiệp của mình, tờ báo lưu ý. Vận động viên đã lấy ví dụ sự cố tại giải Grand Prix Tây Ban Nha năm 2008, khi người hâm mộ chế giễu anh bằng cách tô vẽ khuôn mặt của họ màu đen và mặc áo phông có dòng chữ “gia đình Hamilton”.

Lewis Hamilton - Sputnik Việt Nam
Hamilton: ngạc nhiên trước việc giai đoạn Grand Prix tại Úc vẫn tiến hành
“Tôi ngạc nhiên vì điều này xúc phạm đến anh ấy. Tôi thực sự rất buồn nếu anh ấy nghiêm túc, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng sự cố này không ảnh hưởng đến anh ấy”, - Ecclestone nói.

Chính Hamilton đã nói rằng, ở Anh, có một số định kiến về chủng tộc đối với người da đen, theo Daily Mail.

“Chúng ta nhanh chóng đổ lỗi cho việc bắt chước khỉ và ném chuối cho các cầu thủ bóng đá đen, tuy nhiên, khi nói đến việc xử lý các vấn đề mang tính hệ thống, những người nắm quyền lực lại luôn giữ im lặng”, - tờ báo dẫn lời Hamilton.

Ngoài ra, Ecclestone cũng bình luận về việc phá hủy các di tích ở Hoa Kỳ, gọi đó là "sự ngu ngốc": theo ông, ngược lại, các sinh viên nên ngắm nhìn tượng của những người ở phía đối lập, để có thể hiểu hơn về lịch sử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала