Hoa Kỳ thắt chặt quy tắc xuất khẩu hàng hóa sang Nga

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Mỹ đã thắt chặt các hạn chế xuất khẩu đối với Nga, Trung Quốc và Venezuela. Tài liệu tương ứng của Cục Công nghiệp và an ninh của Bộ Công Thương đã được công bố vào tháng Tư, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 29 tháng Sáu.

Các quy tắc mới liên quan đến việc cấp giấy phép xuất khẩu sang các quốc gia nói trên các loại hàng hóa có thể được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc quân sự. Danh sách này bao gồm hàng chục mặt hàng mới trong lĩnh vực thiết bị kỹ thuật và chế tạo máy, viễn thông, phần mềm và công nghệ, bao gồm cả công nghệ không gian (ngoại trừ những mặt hàng cần thiết cho hoạt động của Trạm vũ trụ quốc tế ISS), cảm biến, laser và các thiết bị tương tự khác. Việc xuất khẩu các thiết bị như vậy đòi hỏi phải có sự cho phép đặc biệt từ chính quyền Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga đáp lại cáo buộc của Hoa Kỳ về việc không tuân thủ các thỏa thuận

Quy định mới

Cục công nghiệp dẫn Chiến lược An ninh quốc gia Hoa Kỳ là lý do căn bản cho quyết định này, trong đó tuyên bố rằng Nga và Trung Quốc "ủng hộ chế độ độc tài ở Venezuela và tìm cách mở rộng quan hệ quân sự và bán hàng quân sự trong tất cả khu vực".

Tại Venezuela, vào đầu năm 2019, đã nổ ra các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại Tổng thống Nicolas Maduro ngay sau khi tuyên thệ. Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời một cách bất hợp hiến. Một số nước phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo tuyên bố công nhận Guaido. Về phía mình, Maduro gọi người đứng đầu Quốc hội là con rối của Mỹ. Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác ủng hộ Maduro với tư cách là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала