Hơn 20 tấn hàng nhân đạo từ Nga và Trung Quốc chuyển đến Venezuela

© 俄国防部 / Chuyển đến kho ảnhNga đã gửi viện trợ nhân đạo cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại coronavirus
Nga đã gửi viện trợ nhân đạo cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại coronavirus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CARACAS (Sputnik) - Hơn 20 tấn viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc để giải quyết hậu quả đại dịch coronavirus đã đến Venezuela hôm thứ Hai từ Nga và Trung Quốc, Aristobulo Isturis, Phó Tổng thống Venezuela về Phát triển lãnh thổ và xã hội thông báo.
"Đây là chuyến bay thứ tư của Liên Hợp Quốc, cho đến thời điểm đó, Venezuela đã nhận được hơn 170 tấn và hôm nay (thứ Hai) chúng tôi nhận hơn 20 tấn để đạt 190 tấn ... đây là chuyến bay từ Trung Quốc và Nga", - Isturis phát biểu trong tuyên bố của ông tại sân bay quốc tế Maiketia.
Cô gái Syria trong một trại tị nạn ở tỉnh Idlib. - Sputnik Việt Nam
Liên Hợp Quốc cảnh báo gia tăng số người Syria cần hỗ trợ nhân đạo

Đợt hàng viện trợ thứ tư

Máy bay đã chuyển đợt viện trợ nhân đạo thứ tư cho đất nước. Ba đợt cung cấp nhân đạo trước đó đã được chuyển đến Venezuela vào ngày 8 tháng 4, 29 tháng 5 và 19 tháng 6.

Được biết, số hàng giao cho Venezuela gồm thiết bị bảo vệ cá nhân, khẩu trang, áo choàng y tế và kính an toàn.

Liên Hợp Quốc và các đối tác kêu gọi phân bổ 72 triệu USD để chống đại dịch coronavirus và tiếp tục nhiều hoạt động quan trọng khác theo kế hoạch phòng ngừa và điều trị COVID-19 tại Venezuela.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала