Ở Boston di dời tượng đài Lincoln kỷ niệm bãi bỏ chế độ nô lệ

© Sputnik / Vladimir AstapkovichĐài tưởng niệm Abraham Lincoln ở Washington.
Đài tưởng niệm Abraham Lincoln ở Washington. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền Boston ở Mỹ đã quyết định di dời khỏi công viên trung tâm thành phố một tượng đài mô tả vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ là Abraham Lincoln thời bãi bỏ chế độ nô lệ ở nước Mỹ, trong đó bên cạnh nhà lãnh đạo đất nước có một thanh niên da màu trong tư thế quỳ gối.
«Hôm nay, Ủy ban nghệ thuật Boston bỏ phiếu nhất trí dẹp bỏ tác phẩm điêu khắc bằng đồng là đài tưởng niệm Giải phóng khỏi vị trí trên Quảng trường Công viên», - tuyên bố của Uỷ ban cho biết.
Tượng đài cưỡi ngựa của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt tại lối vào Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ ở New York - Sputnik Việt Nam
Trump chỉ trích quyết định dỡ bỏ tượng đài Roosevelt ở New York

Chuyện ở đây nói về tượng đài mô tả toàn thân Tổng thống Lincoln đứng giơ tay phía trên một người đàn ông da đen quỳ gối cạnh ông, có xiềng xích gãy trên cổ tay. Mốc tháo dỡ di tích vẫn chưa rõ. Ủy ban nọ cũng ủng hộ việc xem xét khả năng bố trí đài tưởng niệm ở địa điểm khác, nơi mọi người có thể tiếp cận.

Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16

Abraham Lincoln là vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, trong thời đó và nhờ công lao của ông mà chế độ nô lệ bị bãi bỏ ở nước Mỹ. Tổng thống Lincoln đã ký sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ trên lãnh thổ Hoa Kỳ vào năm 1862, được khẳng định củng cố bởi Tuyên ngôn về Giải phóng Nô lệ năm 1863. Tổng thống Abraham Lincoln cũng đã ký Tu chính án thứ 13, đưa sửa đổi vào Hiến pháp Hoa Kỳ, văn kiện bắt đầu hiệu lực hai năm sau đó, cấm chế độ nô lệ cũng như lao động cưỡng bức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала