Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu gì tại Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam?

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNĐại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 3-7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) - Cơ quan Bộ Quốc phòng (BQP), lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng BQP dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng BQP: Đại tướng Phạm Văn Trà; Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. - Sputnik Việt Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch giải trình về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Cùng dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Các đồng chí: Phó tổng Tham mưu trưởng; nguyên Thủ trưởng BQP, BTTM; đại biểu Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị dự đại hội...

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNĐại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu gì tại Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam? - Sputnik Việt Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra; lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập BTTM, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và bà Federica Moreghini, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu ký Hiệp định FPA.  - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đi châu Âu làm gì?

Thời gian qua, Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tiến hành đại hội trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, chất lượng, đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc và thành công tốt đẹp. Đồng thời làm tốt mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, ý chí quyết tâm, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đối với việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng BTTM vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn khẳng định, sự thành công của Đại hội đại biểu BTTM - Cơ quan BQP lần thứ XVIII là tiền đề quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mỗi đại biểu cần nâng cao hơn nữa tinh thần dân chủ - sáng tạo - trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành thật tốt trọng trách được hơn 7.000 đảng viên tin tưởng, gửi gắm, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, bảo đảm cho thành công của Đại hội; đồng thời tiếp tục khẳng định và tô thắm truyền thống “Trung thành, mưu lược; tận tụy - sáng tạo; đoàn kết - hiệp đồng; quyết chiến - quyết thắng” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BTTM.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP lần thứ XVII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định, 5 năm qua, Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Điểm nổi bật là thường xuyên nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu đề xuất với QUTƯ, BQP, Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược, xử lý thắng lợi các tình huống không để bị động bất ngờ. Chủ động tham mưu, xây dựng triển khai thực hiện các chiến lược về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thảm họa môi trường, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các đột phá về tổ chức, lực lượng; huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Công tác xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng bộ có nhiều chuyển biến tiến bộ; tổ chức, biên chế được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh, gọn, mạnh; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; các tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến của các cấp ủy, tổ chức Đảng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đọc diễn văn kỷ niệm. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Việt Nam minh bạch về chính sách quốc phòng

Về phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ mới, đại hội thống nhất, quán triệt, nắm vững Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nghị quyết, chỉ thị của QUTƯ, vận dụng, cụ thể hóa; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và chỉ huy, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân và dân quân, tự vệ. Chủ động dự báo, ứng phó kịp thời hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Xây dựng Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; BTTM vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt QUTƯ, BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phân tích tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP lãnh đạo cơ quan nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, thấy hết những thuận lợi, khó khăn đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và những chủ trương giải pháp lãnh đạo sát thực, khả thi. Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt chức năng tham mưu và chỉ huy, chỉ đạo toàn quân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu, chúc Tết lực lượng Bộ đội Biên phòng. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: tập trung bảo vệ chủ quyền biển đảo

Nhấn mạnh một số định hướng chính, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, QUTƯ. Tập trung lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng, chuẩn bị các tiềm lực quốc gia; nâng cao tính bền vững, khả năng huy động đáp ứng yêu cầu trong các tình huống quốc phòng; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, huyện gắn kết chặt chẽ với thế trận phòng thủ của các quân khu và phạm vi cả nước. Chú trọng chỉ đạo xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ; đồng thời triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể thế bố trí quốc phòng gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội giai đoạn 2021-2030, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNĐại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TCCT.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu gì tại Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam? - Sputnik Việt Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TCCT.

Đồng chí Bộ trưởng BQP cũng đề nghị Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP tiếp tục lãnh đạo làm tốt việc tham mưu, chỉ đạo xây dựng, nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện sát với phương án tác chiến. Đề xuất các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển dụng, bảo đảm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội. Đồng thời hoàn thành việc điều chỉnh, sắp xếp lại hệ thống nhà trường, các nhà máy; ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị ở địa bàn trọng điểm...

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала