Thủ tướng Pháp từ chức

© REUTERS / Eric FeferbergEdouard Philippe
Edouard Philippe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đệ đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron, người đứng đầu nhà nước đã phê chuẩn, theo thông cáo ban hành hôm thứ Sáu tại Điện Elysees.
"Edouard Philippe hôm nay đã từ chức thủ tướng chính phủ, tổng thống chấp nhận (kiến nghị)," - như nội dung viết trong thông cáo.

Thông cáo lưu ý rằng Philippe sẽ tiếp tục "tiến hành công việc hiện tại cùng với các thành viên của chính phủ cho đến khi chính phủ mới được bổ nhiệm". 

Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Macron công bố thắng lợi đầu tiên trong cuộc chiến chống coronavirus

Edouard Philippe giữ chức Thủ tướng Pháp từ tháng 5 năm 2017.

Trước đó, trên các phương tiện truyền thông Pháp đã xuất hiện thông tin về mối bất đồng giữa người đứng đầu chính phủ và tổng thống, kể cả sau khi Philippe giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng Le Havre vào ngày 28 tháng Sáu. Hôm thứ Năm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xác nhận ý định cải tổ chính phủ trong bối cảnh đất nước phục hồi sau đại dịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала