Đa số người dân Nhật phản đối Thế vận hội Tokyo

© AP Photo / Jae C. HongNgười phụ nữ Nhật và con trai trên nền cảnh vòng tròn biểu tượng thế vận hội ở Tokyo
Người phụ nữ Nhật và con trai trên nền cảnh vòng tròn biểu tượng thế vận hội ở Tokyo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 6 tháng 7, hãng tin tức Nhật Bản JNN đã công bố kết quả cuộc khảo sát toàn quốc về thái độ của công dân nước này đối với Thế vận hội Olympic mùa hè, tổ chức tại Tokyo vào năm 2021.

Kết quả thất vọng

Theo Reuters, đại đa số người được JNN khảo sát cho rằng Nhật Bản không nên tổ chức Thế vận hội mùa hè, ngay cả khi hoãn lại một năm. Họ không cho biết lý do từ chối Thế vận hội Mùa hè. Chỉ có 17% số người được hỏi ủng hộ tổ chức cuộc thi thể thao chính của thế giới tại đất nước mặt trời mọc.

Pháo hoa gần các vòng tròn Olympic rực rỡ ở Tokyo - Sputnik Việt Nam
Thống đốc Tokyo cam kết tổ chức Thế vận hội an toàn

Ban đầu, IOC đã lên kế hoạch tổ chức Thế vận hội Mùa hè 2020 như dự kiến. Nhưng khi dịch coronavirus leo thang, các tổ chức thể thao như Điền kinh Thế giới hay Ủy ban Olympic Hoa Kỳ ủng hộ việc sắp xếp lại lịch hoặc hủy bỏ Thế vận hội. Do đó, IOC và chính phủ Nhật Bản đã đồng ý tổ chức cuộc thi vào năm tới.

Ban tổ chức có kế hoạch "đơn giản hóa" chương trình Thế vận hội mùa hè bị hoãn ở Tokyo để giảm chi phí tổ chức và loại bỏ nguy cơ lây lan COVID-19 giữa người hâm mộ và vận động viên. Dự kiến Thế vận hội ở Tokyo sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 7 năm 2021 và một tháng sau, Thế vận hội Paralympic sẽ được tổ chức tại thủ đô Nhật Bản.

Kentaro Iwata, giáo sư về bệnh truyền nhiễm của Nhật Bản, không khuyến cáo Thế vận hội Tokyo ngay cả trong năm tới. Ông hoài nghi rằng đất nước sẽ có thể khắc phục hậu quả đại dịch trước mốc thời gian được chỉ định cho việc tổ chức Thế vận hội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала