F1 sắp trở lại Việt Nam?

© Sputnik / Aleksey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhFormula 1
Formula 1 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, chính quyền Hà Nội đang xem xét, đàm phán để có thể tổ chức giải đua xe Công thức 1 (Formula 1- còn gọi là Thể thức 1 hay F1) tại Việt Nam vào cuối tháng 11/2020.

Cùng với việc đánh giá kỹ lưỡng, đàm phán với đơn vị nắm bản quyền để tiếp tục tổ chức giải đua F1 vào cuối tháng 11/2020, chính quyền thành phố Hà Nội cũng tiếp tục chuẩn bị chương trình, dự án phục vụ Seagame 31 và Paragame 11.

Chủ tịch Hà Nội nói gì về giải đua xe F1 sắp trở lại Việt Nam?

Mùa giải vô địch thế giới F1 năm 2020 bao gồm 22 chặng đua  được tổ chức tại những đường đua được xây dựng riêng. Grand Prix Việt Nam là chặng đua mới, trong đó lần đầu tiên Hà Nội đăng cai tổ chức một chặng đua GP trong khuôn khổ mùa giải F1 2020 này.

Giải đua F1  - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: Không hoãn giải F1 tại Việt Nam

Tuy nhiên, cùng với 4 chặng đua khác ở Bahrain, Hà Lan, Trung Quốc và Tây Ban Nha, Grand Prix Hà Nội, Việt Nam buộc phải hoãn vì dịch bệnh do coronavirus bùng phát mạnh và lây lan trên toàn thế giới.

Chiều ngày 6/7, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, giải đua xe Công thức 1 (F1) tại Hà Nội đáng lẽ ra đã diễn ra tại thủ đô của Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên sự kiện này không thể diễn ra theo kế hoạch dự kiến.

Theo Chủ tịch Hà Nội, hiện nay, chính quyền thành phố đang xem xét lại việc tiếp tục tổ chức giải đua F1 này trên tinh thần đảm bảo an toàn về dịch bệnh và đàm phán với phía Ban tổ chức.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Chung, giải đấu Vietnam Grand Prix có thể diễn ra vào cuối tháng 11/2020. Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội khẳng định sẽ sớm báo cáo kế hoạch này với Thường trực Thành ủy Hà Nội và Chính phủ.

“Chúng tôi đang đàm phán với Ban tổ chức giải để thực hiện chặng đua ở Hà Nội vào cuối tháng 11. Chúng tôi sẽ sớm báo cáo đề xuất này với Thường trực Thành ủy và Chính phủ", ông Chung nêu rõ”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo của UBND TP. Hà Nội, đây là kế hoạch để kích cầu du lịch nội địa.

“Giải đua nếu được tổ chức sẽ là liều thuốc mạnh kích cầu du lịch nội địa, góp phần đẩy nhanh tốc độ hồi phục kinh tế trong nước cũng như cho Thủ đô”, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Quả cầu lửa trên đường đua Sochi Autodrom trong một cuộc đua ở giai đoạn Nga của World Cup Công thức 1 - Sputnik Việt Nam
Formula-1. Các đường đua của Ý đã sẵn sàng tiếp nhận hai Grand Prix của mùa giải 2020
Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng cho hay, chính quyền tập trung các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa bằng nhiều giải pháp như xây dựng chương trình, sự kiện văn hóa chào mừng 1010 năm Thăng Long, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao diễn ra trên thành phố.

Ngoài việc đánh giá kỹ lưỡng, đàm phán với đơn vị nắm bản quyền để tiếp tục tổ chức giải đua F1 vào cuối tháng 11/2020, chính quyền Hà Nội cũng đồng thời tiếp tục chuẩn bị chương trình, dự án phục vụ Seagame 31 và Paragame 11.

Chạy thử đường đua Công thức 1 Hà Nội

Trước đó, ngày 4/7 vừa qua, Hiệp hội ô tô thể thao Việt Nam phối hợp cùng công ty TNHH Hiệp hội thể thao Xe động cơ (VMA) tổ chức lễ trao bằng đua xe thể thao cho 32 tay đua Việt Nam và tổ chức buổi chạy thử tại đường đua Công thức 1 Hà Nội.

Formula One - F1, Canadian Grand Prix  - Sputnik Việt Nam
«Formula-1» xác định lịch cho tám cuộc đua đầu của mùa giải 2020

Tại sự kiện này, 5 tay đua đại diện trong buổi lễ cấp bằng vinh dự lái thử những chiếc xe trên đường đua F1. Đường đua chính thức được đặt tên là “Đường đua Hà Nội”, đây sẽ trở thành biểu tượng mới, đặc biệt của thủ đô nghìn năm văn hiến.

Được biết, đây là thiết kế đường đua độc đáo, kết hợp những nét đặc sắc của các trường đua tại Đức, Monaco hay Malaysia.

Trong lần đầu tổ chức tại Việt Nam, lễ trao bằng đua xe thể thao chuyên nghiệp vinh danh 32 tay đua, trong đó có 3 tay đua cấp bằng quốc tế, 29 tay đua được cấp bằng đua xe thể thao cấp quốc gia.

Có trong tay tấm bằng này, các tay đua sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia các giải đua quốc tế. Bên cạnh đó, các vận động viên sẽ được học hỏi, trau dồi kỹ năng chuyên môn thông qua các khóa đào tạo, huấn luyện từ FIA.

Hoãn F1 Hà Nội là quyết định khó khăn

Trước đó, vào tháng 3/2020, trước tình hình dịch Covid-19, Hà Nội và Ban tổ chức đã quyết định hoãn sự kiện F1 tại Hà Nội.

Xe thể thao. Công thức 1 Giải thưởng lớn của Nga. Cuộc đua - Sputnik Việt Nam
Formula-1: Ban tổ chức muốn thay đổi trình tự xuất phát ở các giai đoạn

Quyết định này được đưa ra sau khi Ban tổ chức F1 thông báo hoãn chặng đua đầu tiên của năm - Australian Grand Prix vào tối 12/3.

“Quyết định tạm hoãn chặng đua công thức 1 (F1) Hà Nội (dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/4/2020) đã đưa ra sau rất nhiều buổi thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng giữa Liên đoàn Ôtô quốc tế (FIA), Formula One World Championship Ltd - đơn vị sở hữu bản quyền Giải đua F1, UBND TP Hà Nội, Hiệp hội Thể thao xe động cơ Việt Nam (VMA) và được sự đồng thuận của Công ty Vietnam Grand Prix (VGPC)”, Ban Tổ chức thông báo nhấn mạnh.
“Đây là quyết định khó khăn vì năm 2020 là năm đầu tiên Việt Nam trở thành thành viên chính thức trong 22 quốc gia đăng cai tổ chức giải đua ôtô chuyên nghiệp và hấp dẫn nhất hành tinh”, thông cáo khẳng định.

Để chuẩn bị cho chặng đua, VGPC với sự ủng hộ của UBND TP Hà Nội đã nỗ lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và công nghệ nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của F1 và FIA. Trường đua Công thức 1 tại Mỹ Đình theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đã được hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động.

“Tuy nhiên, hiện nay dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Do đó, chặng đua Việt Nam Grand Prix buộc phải tạm hoãn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, khách tham dự, các đội đua và các đơn vị đồng hành”, Ban Tổ chức nêu rõ.

Trong khi đó, ngày 2/6/2020, F1 đã chính thức xác nhận lịch đua cho 8 chặng mở màn của mùa giải năm 2020 trên fanpage chính thức của mình. Theo đó, 2 chặng đua đầu sẽ diễn ra ở Áo, chặng thứ ba diễn ra ở Hungary, chặng 4-5 ở Anh, chặng 6 ở Tây Ban Nha, chặng 7 ở Bỉ và chặng 8 ở Italia.

Toàn cảnh trường đua F1 tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Chính thức hoãn chặng đua F1 tại Việt Nam

Theo Ban tổ chức giải đua F1, tất cả các chặng đua đều được thực hiện không khán giả, với các phương án an toàn phòng chống dịch cao nhất. Các thành viên sẽ được xét nghiệm virus trước khi di chuyển tới các chặng đua và liên tục trong quá trình diễn ra chặng đua. Các đội sẽ thuê máy bay riêng, giữ khoảng cách với nhau và ở trong các khách sạn khác nhau, di chuyển bằng xe bus để giảm thiểu tối đa tiếp xúc với công chúng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала