Triều Tiên từ chối đàm phán với Hoa Kỳ

© AP Photo / Dita AlangkaraBắc Triều Tiên
Bắc Triều Tiên   - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bình Nhưỡng không có ý định đàm phán với Washington, đây là tuyên bố, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), của Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên ông Kwon Jong-gun.

Theo KCNA, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên trước đó đã nói rõ ràng về lập trường của họ trong một tuyên bố liên quan đến "những tin đồn không đúng lúc về hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ". Trong tuyên bố của đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng Hoa Kỳ "kiên trì đeo bám chính sách thù địch" trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên, không sẵn sàng đưa ra bất kỳ điều kiện mới nào, và sử dụng chủ đề này để giải quyết khủng hoảng chính trị trong nước, do đó Triều Tiên thấy không cần phải đàm phán cấp cao và bị sốc trước tin tức nói hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra.

"Chúng tôi nhắc lại một cách rõ ràng rằng chúng tôi không có ý định gặp mặt trực tiếp với Hoa Kỳ", - tin của KCNA cho biết.
Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Choi Song Hee - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên bình luận về khả năng hội nghị thượng đỉnh với Hoa Kỳ

Xung đột liên Triều thêm căng thẳng

Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul một lần nữa xấu đi vào đầu tháng Sáu. Lý do là sự xuất hiện hàng loạt truyền đơn chống chính phủ được phát tán sang Triều Tiên từ lãnh thổ của nước láng giềng phía nam. Đáp lại, chính quyền Bắc Triều Tiên đã cắt đứt tất cả các đường dây liên lạc với Hàn Quốc, tuyên bố đặt "dấu chấm hết" cho mối quan hệ song phương.

Trong bối cảnh đó, truyền thông và các chuyên gia từ các nước khác nhau, cũng như một số quan chức, bày tỏ sự cần thiết và thậm chí khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc Moon Jae-in cũng bày tỏ hy vọng về một hội nghị thượng đỉnh trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ngoài ra, từ ngày 7/7 đến ngày 9/7 Đặc phái viên của Hoa Kỳ về Triều Tiên Stephen Bigan dự kiến sẽ đến thăm Hàn Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại Singapore. Sau này Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un còn họp với nhau hai lần nữa, một cuộc gặp trong số đó diễn ra trên lãnh thổ khu phi quân sự ở Bàn Môn Điếm (Panmunjom).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала