Kết quả nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt được đánh giá cao tại Hà Nội

© Sputnik / Taras IvanovPhiên họp về công việc của Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt.
Phiên họp về công việc của Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hà Nội (Sputnik) - Vào ngày 7 tháng 7, một cuộc họp đã được tổ chức tại tòa nhà của Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt. Trong buổi gặp gỡ này, hai bên đã đánh giá kết quả hoạt động và xác định hướng đi cho quá trình phát triển Trung tâm Nhiệt đới nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Tham dự hoạt động này có Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov, cũng như các quan chức lãnh đạo và thành viên của Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới, các cơ quan y tế, nông nghiệp, giáo dục, tài chính, ngoại giao, v.v.

© Sputnik / Taras IvanovTrung tâm Nhiệt đới Nga-Việt.
Kết quả nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt được đánh giá cao tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt.

Trong cuộc họp này, Tiến sĩ khoa học Andrey Kuznetsov, Tổng giám đốc phía Nga của Trung tâm Nhiệt đới Nga - Việt đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trung tâm Nhiệt đới. Sau đây là những kết quả nổi bật về nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt:

  1. Xác định tình trạng và sự biến động của các hệ sinh thái cạn sau chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam;
  2. Xác định rằng, các hệ sinh thái rừng và vùng ven biển nhiệt đới nguyên sinh đều là tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo do tác động của con người;
  3. Xác định con đường hình thành các thay đổi về mặt bệnh lý học sức khỏe con người;
  4. Nghiên cứu, hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật đối với công tác khai thác, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật do Nga sản xuất: máy bay, thiết bị phòng không, sản phẩm cho lực lượng hải quân.

Chương trình nghiên cứu khoa học 2020-2024

Tiến sĩ khoa học Andrey Kuznetsov cũng lưu ý rằng, để tiếp tục phát triển Trung tâm Nhiệt đới, vào ngày 4 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ đã phê duyệt một chương trình mới về nghiên cứu khoa học và công nghệ cho giai đoạn 2020-2024. Có hơn 50 tổ chức của Nga, trong đó hơn 20 tổ chức mới, tham gia thực hiện chương trình này.

Nhà khoa học - Sputnik Việt Nam
Rospotrebnadzor hợp tác với Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt

Ngoài ra, ông đề xuất sáng kiến để phía Nga tham gia nghiên cứu về khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học, làm rõ đặc trưng về mặt độc tố sinh thái của chất độc da cam/dioxin.

“Chúng tôi cho rằng, trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực sinh thái nhiệt đới, cần phải nghiên cứu các tác động lâu dài của việc quân đội Mỹ sử dụng chất độc da cam. Bao gồm cả sự tham gia của Trung tâm Nhiệt đới trong các chương trình của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam để khắc phục hậu quả của chiến tranh hóa học. Chúng tôi cho rằng, điều quan trọng là thực hiện các cuộc nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực này với sự tham gia tích cực hơn của các chuyên gia Nga”, - ông Kuznetsov nói.

Kết quả hoạt động của Phòng thí nghiệm y học và dịch tễ học của Nga tại Việt Nam

Trong bài phát biểu của mình, ông Kuznetsov đề cập đến Phòng thí nghiệm lưu động được trang bị các thiết bị hiện đại nhất mà Chính phủ Nga đã tặng cho Trung tâm Nhiệt đới. Phòng thí nghiệm này được đưa vào vận hành trong năm 2020 và Bộ Y tế Việt Nam đã chứng nhận khả năng của nó thử nghiệm phát hiện Covid 19. Các chuyên gia của Phòng thí nghiệm lưu động đã xét nghiệm, xác định các ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 trên 1.200 quân nhân và lính biên phòng tại khu vực biên giới của tỉnh Quảng Ninh.

Thay mặt Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những thành tích của Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt đạt được trong thời gian vừa qua; bày tỏ cảm ơn Chính phủ LB Nga đã ủng hộ cơ sở vật chất, nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học cho Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng, hai nước sẽ tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên ở mức cao và phối hợp tổ chức các sự kiện quan trọng trong khuôn khổ năm Việt Nam tại Nga và năm LB Nga tại Việt Nam (2019-2020).

© Sputnik / Taras IvanovPhiên họp về công việc của Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt.
Kết quả nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt được đánh giá cao tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Phiên họp về công việc của Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt.
“Kết quả đó đã đóng góp tích cực vào việc phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi nước, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp và hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga”, - Bộ trưởng tuyên bố.

Ông cũng kêu gọi mở rộng hợp tác, tăng hiệu quả của các hoạt động khoa học kỹ thuật để biến Trung tâm Nhiệt đới thành một cơ sở khoa học kỹ thuật có uy tín.

Vào cuối buổi gặp gỡ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tặng quà cán bộ, chuyên gia Nga công tác tại Trung tâm Nhiệt đới Nga - Việt nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала