Trung Quốc không có lỗi ở đây: nhà khoa học Anh cho rằng coronavirus sẽ mãi mãi tồn tại cùng chúng ta

© Depositphotos.com / ToeytoeyNhà khoa học
Nhà khoa học - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà virus học Tây Ban Nha và Ý, gần đây đã phát hiện ra dấu vết của coronavirus từ lâu trước khi nó xuất hiện, cho thấy Trung Quốc có thể không phải là nguồn lây nhiễm, theo tờ Daily Telegraph, trích dẫn lời nhà khoa học Tom Jefferson từ đại học Oxford.

Theo giả thuyết của ông, coronavirus từ lâu đã được lan truyền toàn cầu trong trạng thái "thụ động" và thức tỉnh do điều kiện khí hậu phù hợp.

Hình ảnh màu của coronavirus SARS-CoV-2 mới - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học Barcelona đã phát hiện SARS-CoV-2 coronavirus từ năm ngoái

Bài báo nhắc lại vào tuần trước, các nhà virus học Tây Ban Nha cho biết đã tìm thấy dấu vết coronavirus trong mẫu nước thải được thu thập vào tháng 3 năm 2019, tức là 9 tháng trước khi phát hiện lây nhiễm ở Trung Quốc. Các nhà khoa học Ý cũng tìm thấy bằng chứng về sự hiện diện của virus ở Milan và Torino hồi tháng 12, vài tuần trước khi ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên.

Trạng thái "thụ động" của virus

Theo bác sĩ Jefferson, nhiều loại virus đang ở trạng thái thụ động trên toàn cầu và thức dậy khi có điều kiện thích hợp. Điều này có nghĩa là chúng có thể biến mất nhanh như khi xuất hiện. Jefferson lấy ví dụ việc virus SARS biến mất.

"Tôi nghĩ rằng virus đã có ở đây, ở kia, nghĩa là khắp mọi nơi. Hoàn toàn có khả năng chúng ta đang đối phó với một loại virus thụ động, được đánh thức do điều kiện tự nhiên", - tờ Daily Telegraph trích dẫn lời nhà khoa học.

Ông Jefferson lưu ý vào tháng Hai, trường hợp nhiễm coronavirus đã được ghi lại trên một tàu du lịch gần Quần đảo Falkland, mặc dù thực tế tất cả các hành khách trước đó đã được kiểm tra coronavirus. Những tình huống kỳ lạ như thế này cũng từng xảy ra với bệnh cúm Tây Ban Nha.

Cây bạch đàn cầu vồng - Sputnik Việt Nam
Indonesia giới thiệu vòng cổ khuynh diệp có khả năng diệt coronavirus
"Năm 1918, khoảng 30 phần trăm dân số của Tây Samoa, những người không hề có liên hệ với thế giới bên ngoài, đã chết vì nó", - ông nói.

Theo nhà khoa học, virus có thể lây truyền không chỉ qua các giọt trong không khí mà còn thông qua hệ thống cống rãnh và nhà vệ sinh công cộng. Jefferson lưu ý đến việc tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự bùng phát thường xuyên coronavirus trong các nhà máy thực phẩm hay cơ sở chế biến thịt có thể giúp xác định các cách truyền lây virut mới: có thể là nhà vệ sinh công cộng, cùng với nhiệt độ thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nhân lên của lây nhiễm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала