Người thứ ba trên thế giới được chữa khỏi HIV

© Flickr / NIAIDTế bào HIV
Tế bào HIV - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà khoa học vừa thông báo về một trường hợp mới hết sức hiếm gặp, khi căn bệnh HIV được chữa khỏi hoàn toàn nhờ kết hợp mạnh thuốc kháng virus và nicotinamide (một dạng vitamin B3) có thể khiến các tế bào bị nhiễm bệnh đánh thức một loại virus tiềm ẩn, giúp chúng tăng cường khả năng miễn dịch. Tin đăng trên báo Science.

"Bệnh nhân từ Sao Paulo"

Bệnh nhân là một người đàn ông 36 tuổi đến từ Brazil, người được mệnh danh là “Bệnh nhân từ Sao Paulo”. Quá trình điều trị đã làm giảm số lượng phần tử virus xuống 0 và sau khi ngừng điều trị vào tháng 3 năm 2019 thì trong máu bệnh nhân không còn thấy HIV. Ngoài ra, số lượng kháng thể cũng giảm xuống mức cực thấp, cho thấy không có các tế bào bị nhiễm bệnh trong hạch bạch huyết và ruột. Ở hầu hết những bệnh nhân dùng thuốc kháng virus và ngừng điều trị khác, thì chỉ trong vài tuần lễ tải lượng virus sẽ bắt đầu tăng trở lại.

HIV - Sputnik Việt Nam
"May mắn hiếm có". Chuyên gia đánh giá về người thứ hai trong lịch sử chữa khỏi bệnh HIV

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa biết chắc chắn liệu Bệnh nhân từ Sao Paulo có thực sự khỏi bệnh HIV hay không. Hiện tại các nhà khoa học chưa kiểm tra các hạch bạch huyết và mô ruột để xác nhận không còn virus.

Rất khó để đánh bại HIV, vì mầm bệnh của nó, giống như các retrovirus khác, chèn bản sao bộ gen của nó vào DNA của tế bào trong cơ thể con người, cho phép chúng tồn tại ở trạng thái nằm yên, tránh được hệ miễn dịch. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu một số chiến lược làm sạch những ổ chứa virus như vậy, nhưng không có chiến lược nào cho thấy hiệu quả. Ngoài ra, tin tức về một số trường hợp chữa khỏi HIV sau khi điều trị bằng thuốc kháng virus vẫn còn quá sớm. Ví dụ, một đứa trẻ từ bang Mississippi của Mỹ được coi là đã chữa khỏi HIV, nhưng hai năm sau khi ngừng thuốc, virus lại xuất hiện trong cơ thể bệnh nhân này.

Cho đến nay, chỉ xác nhận có hai trường hợp nhiễm HIV được chữa khỏi hoàn toàn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала