Xin tha chết: Cựu Thiếu tá Công Việt Nam bị đề nghị tử hình mong được sống

© Fotolia / RioPatuca ImagesCocaine.
Cocaine. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đường dây ma túy khủng từ Nghệ An vào TP.HCM, cựu Thiếu tá Công an Võ Văn Quý (từng công tác tại Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an TP.HCM) dù am hiểu rõ về pháp luật nhưng lại tham gia mua bán gần 22 kg ma túy, bị đề nghị tử hình.

Bị VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án cao nhất là tử hình, Võ Văn Quý xin được tha chết, cho cơ hội được sống để làm lại cuộc đời. Hiện cựu Thiếu tá công an không còn gì trong tay.

Ngày 9/7, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xét xử đường dây ma túy khủng do Cao Xuân Thủy cầm đầu. Trong đó, cựu Thiếu tá Công an Võ Văn Quý và 7 bị can khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị tử hình. Ba bị can khác trong đường dây ma túy này bị đề nghị mức án chung thân.

Cựu Thiếu tá công an bị đề nghị án tử hình vì buôn ma túy xin được sống

Liên quan đến đường dây ma túy khủng từ Nghệ An vào TP.HCM, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên xét xử cựu Thiếu tá Công an Võ Văn Quý cùng các đồng phạm.

Bên trong phòng xét xử 4 bị cáo sáng 3/7. - Sputnik Việt Nam
Vụ giết người, đổ bê tông phi tang xác chấn động: Phạm Thị Thiên Hà bị tuyên tử hình

Đường dây mua bán trái phép chất ma túy này do Cao Xuân Thủy (sinh năm 1990, trú ở Quế Phong, Nghệ An) cầm đầu.

Điều đáng nói là trong đường dây này có sự tham gia của Võ Văn Quý (sinh năm 1978, trú Thủ Đức, TP.HCM), cựu Thiếu tá Công an từng công tác tại Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Hồ Chí Minh.

Ngoài Võ Văn Quý, các bị cáo khác trong vụ án này gồm có: Tống Kim Sơn (sinh năm 1972, trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), Đào Duy Thương (sinh 1988, trú tại phường Hòa Hiếu, TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), Dương Thế Anh (sinh năm 1979, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh), Dương Hồng Nhật (sinh năm 1986, trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh, Phạm Như Hải (sinh năm 1978, quê Bắc Giang), Huỳnh Lê Khanh, Châu Thông Cường (52 tuổi, trú quận 5, TP.HCM), Nguyễn Chí Cường (52 tuổi, trú quận 11, TP.HCM), Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, quê Cà Mau, trú TP.HCM), Thái Vĩ Dân (46 tuổi, trú quận 6, TP.HCM), Và Nhia Lỳ (28 tuổi, quốc tịch Lào), Cú Vư (27 tuổi, quốc tịch Lào) và một số bị cáo khác bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam
Theo tà đạo gây tội ác man rợ: Đề nghị tử hình Phạm Thị Thiên Hà

Trong đó, có một số bị cáo bị truy tố thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng ông Võ Văn Quý bị cáo buộc tham gia mua bán trái phép 21,9kg ma túy đá.

Trả lời câu hỏi của HĐXX sáng ngày 8/7, bị cáo Võ Văn Quý thừa nhận tội danh cũng như việc bản thân cựu Thiếu tá Công an TP.HCM đã thiếu tu dưỡng đạo đức.

Cựu Thiếu tá Võ Văn Quý khai trong thời gian làm việc tại Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an TP.HCM đã có giao du nhiều bạn bè, dân xã hội đen nên sử dụng ma túy. Vì hám lợi nên Quý quyết định tham gia vào đường dây buôn bán ma túy.

“Bị cáo có chơi với mấy anh em xã hội nên có sử dụng ma túy rồi tham gia vào đường dây mua bán ma túy này”, Võ Văn Quý khai trước tòa.

Đặc biệt, Võ Văn Quý thừa nhận vì mình là công an nên hiểu rõ sự trừng phạt của pháp luật đối với loại tội phạm ma túy.

“Bị cáo biết hành vi của mình là rất nguy hiểm và rất ân hận về việc mình đã làm, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo thu lợi từ việc mua bán ma túy chỉ có mấy chục triệu thôi, bị cáo tiêu xài hết rồi”, Võ Văn Quý khai trước HĐXX.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Võ Văn Quý “than nghèo, kể khổ” rằng không có tài sản gì trong tay, căn nhà đang ở là do bố mẹ để lại.

Cụ thể, sau khi Tống Kim Sơn bị bắt, Võ Văn Quý đã làm đơn xin đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn, hối hận.

Đặc biệt, điều tra viên có mặt tại phiên tòa cũng xác nhận bị cáo Quý đã hợp tác với cơ quan điều tra, góp công giúp công an phá án.

“Bị cáo muốn sống. Xin HĐXX cho bị cáo cơ hội sống”, Võ Văn Quý tha thiết, nói những lời ân hận trước tòa sau khi biết phía Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án cao nhất là tử hình đối với mình.

Tại phiên xét xử, tham gia bảo vệ quyền lợi cho Quý, luật sư nêu nhiều tình tiết với hy vọng HĐXX xem xét như chủ động đầu thú, thành khẩn...

Các bị cáo nhận mức án tử hình và mức tù từ 3 - 10 năm tù.  - Sputnik Việt Nam
6 án tử hình vụ nữ sinh giao gà: Tướng Sùng A Hồng lên tiếng vụ ép cung

Điều tra viên của vụ án có mặt tại tòa cũng ghi nhận “bị cáo Quý đã hợp tác với cơ quan điều tra, góp công giúp nhà chức trách phá án”.

Kể từ năm 2017, Võ Văn Quý đã có ít nhất 4 lần tham gia mua bán trót lọt 17kg ma túy. Tuy nhiên, trong lần thứ 5 vào hồi tháng 3/2018, theo dự kiến, khoảng 5kg ma túy được chuyển qua xe khách từ Nghệ An vào TP.HCM để Tống Kim Sơn ra nhận heroin.

Đồng thời, hàng trắng heroin sẽ được đem đi giấu để chuẩn bị chuyển đi. Theo Quý khai, đêm 10/4/2018, Quý đứng tại cổng cơ quan quan sát, Sơn nhận thùng chứa ma túy từ một người xe ôm vận chuyển từ xe khách tới giao thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Sau khi thấy Sơn bị bắt, Võ Văn Quý gọi điện thoại thông báo cho Thủy và một số đối tượng trong đường dây biết.

Trước khi bị bắt, Võ Văn Quý mang hàm Thiếu tá, là cán bộ của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP.HCM. Kể từ ngày 27/4/2018, Quý bị tước danh hiệu công an nhân dân. Võ Văn Quý đã bị khai trừ Đảng và bị tạm giam từ ngày 28/4/2018.

Đường dây ma túy khủng ở Nghệ An: VKS đề nghị 8 án tử hình, 3 án chung thân

Tại phiên xử ngày 8/7, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị tuyên tử hình đối với 8 bị cáo. Trong đó, 5 bị cáo Võ Văn Quý, Tống Kim Sơn, Cao Xuân Thủy, Dương Thế Anh, Huỳnh Lê Khanh bị đề nghị mức án cao nhất – tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình bế mạc phiên Giám đốc thẩm. - Sputnik Việt Nam
Tử hình Hồ Duy Hải

Ba bị cáo lại là Đào Duy Thương, Dương Hồng Nhật và Phạm Như Hải bị đề nghị tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

7 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 20 năm tù đến tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời, đại diện VKS cũng đề nghị truy thu hơn 2,6 tỷ đồng mà các bị cáo đã hưởng lợi bất chính, trong đó riêng bị cáo Quý thu lời 90 triệu đồng.

Đường dây mua bán ma túy khủng từ Nghệ An vào TP.HCM

HĐXX nhận định, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khối lượng ma túy lớn, diễn ra trong thời gian dài, có nhiều bị cáo tham gia, có bị cáo là người nước ngoài.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trả lời các câu hỏi của phóng viên.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam xuất hiện loại ma túy mới: Nấm ảo giác, thức thần

Đặc biệt, các bị cáo đã lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua nhiều tỉnh thành với thủ đoạn tinh vi.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 4/2018, Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn, Võ Văn Quý cùng 12 người khác đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An rồi chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Tổng số ma túy mà các đối tượng tham gia mua bán là hơn 1,4kg heroin và gần 22 kg ma túy đá.

Cụ thể, theo cáo trạng của VKS, bị cáo Cao Xuân Thủy đã có hành vi mua bán trái phép hơn 21,9 gam ma túy, 4 bánh heroin (có khối lượng gần 1,4kg ma túy) hưởng lợi hơn 1,8 tỷ đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa - nơi chiến sĩ Nguyễn Tất Thắng từng công tác  - Sputnik Việt Nam
Tước quân tịch Thượng úy Cảnh sát chơi ma túy

Bị cáo Tống Kim Sơn có hành vi mua bán trái phép gần 19g ma túy đá, hưởng lợi 216,5 triệu đồng.

Cựu Thiếu tá Công an Võ Văn Quý có hành vi mua bán gần 22kg ma túy, hưởng lợi 90 triệu đồng.

Bị cáo Đào Duy Thương có hành bi mua bán gần 14kg ma túy. Dương Thế Anh có hành vi mua bán 8kg ma túy, hưởng lợi 391 triệu đồng.

Dương Hồng Nhật có hành vi mua bán 8kg ma túy, thu lợi bất chính 49 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong phiên tòa xét xử đường dây ma túy khủng này có sự tham gia của rất nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày từ ngày 7/7/2020-10/7/2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала