Chuyên gia: Đối thoại giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc tốt nhất nên bắt đầu với chủ đề không gian

© Ảnh : ESA/Alexander Gerst Hai phi hành gia của Roscosmos Oleg Kononenko và Sergey Prokopyev bước vào không gian vũ trụ ngày 11 tháng 12 năm 2018
Hai phi hành gia của Roscosmos Oleg Kononenko và Sergey Prokopyev bước vào không gian vũ trụ ngày 11 tháng 12 năm 2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Các cuộc đàm phán ba bên giữa Hoa Kỳ, Liên bang Nga và Trung Quốc, mà Washington đang tích cực thúc giục Bắc Kinh, nên bắt đầu bằng cuộc thảo luận về các vấn đề an ninh ngoài vũ trụ, thay vì giải trừ hạt nhân, cựu trợ lý ngoại trưởng Frank Rose nói.

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này đã sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán giải giáp ba bên với Hoa Kỳ và Nga, nhưng chỉ khi Hoa Kỳ đồng ý giảm kho vũ khí hạt nhân của mình xuống ngang mức với Trung Quốc. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng họ hoan nghênh việc Trung Quốc sẵn sàng đàm phán và sẽ mời phái đoàn Trung Quốc tham khảo ý kiến của Liên bang Nga tại Vienna về vấn đề này.

Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Mỹ mời Trung Quốc và Nga tham gia đàm phán về kiểm soát vũ khí

Ở Bắc Kinh, đã có ý kiến phản đối các cuộc đàm phán ba bên. Họ kêu gọi Hoa Kỳ gia hạn Hiệp ước START với Nga và giảm kho vũ khí hạt nhân của mình để "tạo điều kiện cho sự tham gia của các quốc gia hạt nhân khác trong những cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân".

"Trung Quốc thậm chí không tiệm cận đến kích cỡ kho vũ khí (hạt nhân) mà Hoa Kỳ có ở Nga. Do đó, ví dụ, việc đưa Trung Quốc vào START mới không có ý nghĩa gì nhiều", - ông Rose nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.
"Nếu phải đề xuất bất kỳ một lĩnh vực nào cho các cuộc đàm phán ba bên, thì tôi sẽ đề xuất chủ đề không gian, nơi (các quốc gia) có nhiều điểm chung, đặc biệt, trong lĩnh vực nỗ lực chống lại các "rác thải vũ trụ". Do đó, tôi sẽ đề nghị chính quyền Trump sửa đổi đề xuất của mình cho các cuộc đàm phán ba bên và thay vì các cuộc đàm phán về (vũ khí) hạt nhân, nên bắt đầu cuộc thảo luận với an ninh không gian. Tôi tin rằng Nga và Trung Quốc sẽ quan tâm đến cuộc đối thoại ba bên như vậy", - chuyên gia cho biết.

Mỹ sẽ giảm kho vũ khí hạt nhân của mình xuống mức của Trung Quốc?

"Có cách nào để cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chiến lược và phi chiến lược của Hoa Kỳ và Nga không? Tôi nghĩ là có. Nhưng Mỹ và Nga có thể ký một thỏa thuận trong tương lai gần để cắt giảm kho vũ khí của họ xuống ngang mức với Trung Quốc không? Tôi nghĩ rằng điều này cực kỳ khó xảy ra", - chuyên gia nói.
Tên lửa DF-21 của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc nêu điều kiện tham gia đàm phán với Mỹ và Nga về kiểm soát vũ khí

Theo ông Rose, một định dạng nữa để thảo luận là "bộ ngũ hạt nhân" gồm các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngoài Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc còn có Pháp và Vương quốc Anh.

"Các cuộc thảo luận về định dạng này nên được chuyển từ không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải giáp sang ổn định chiến lược toàn cầu .... Tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều có thể được thực hiện theo định dạng "bộ ngũ", điều này sẽ bổ sung cho mối quan hệ song phương", - chuyên gia nói.

Hội nghị thượng đỉnh "5 quốc gia hạt nhân"

Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh "5 quốc gia hạt nhân" - 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp). Theo ông, việc trao đổi là cần thiết về các vấn đề duy trì hòa bình, tăng cường an ninh toàn cầu và khu vực, kiểm soát vũ khí chiến lược, cũng như các nỗ lực chung để chống khủng bố, cùng với các thách thức và đe dọa lớn khác. Tất cả các thành viên của nhóm đã bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề này. Quyết định về ngày và địa điểm của hội nghị thượng đỉnh “bộ ngũ hạt nhân” sẽ được đưa ra sau khi thống nhất về chương trình nghị sự, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала