Tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi sau hơn 2 ngày mất tích trên biển

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhNgười đánh cá trên bờ biển làng Kê Gà ở Việt Nam
Người đánh cá trên bờ biển làng Kê Gà ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi mất tích trên biển sau vụ tai nạn giữa 2 phương tiện đường thuỷ.

Truy tim chiếc tàu gây ra vụ tai nạn trên vùng biển Chân Mây

Về vụ thuyền bị đâm chìm giữa đêm khiến 1 người tử vong và 1 người mất tích, sáng 12/7, ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, thi thể nạn nhân mất tích đã được tìm thấy.

Khu vực xảy ra vụ việc được phong tỏa để khám nghiệm hiện trường - Sputnik Việt Nam
Phú Yên: Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi sau hơn 3 ngày mất tích

Theo đó, thi thể cháu Nguyễn Văn Thình (SN 2012, trú thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh) được tìm thấy cách khu vực gặp nạn hơn 1 hải lý. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể bé trai cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây cũng đang phối hợp điều tra, khám nghiệm chiếc thuyền bị đâm chìm. Công tác truy tìm chiếc tàu cá gây ra vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng tích cực triển khai.

Tàu cá bỏ trốn sau khi đâm chìm thuyền câu mực

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 10/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây nhận được thông tin tại vùng biển Chân Mây, đoạn cách mũi Chân Mây Đông khoảng 1 hải lý, xảy ra vụ va chạm giữa 2 phương tiện, gồm 1 tàu cá không rõ biển kiểm soát và thuyền câu mực của ngư dân Nguyễn Văn Thà (SN 1970, trú thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh).

Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên về bờ. - Sputnik Việt Nam
Tìm thấy 4 thi thể thuyền viên bị mắc kẹt dưới tàu chìm sau va chạm ở vùng biển Hải Phòng

Cụ thể, trong lúc đang hành nghề câu mực tại khu vực biển Chân Mây giữa đêm, thuyền câu mực của ông Thà, trên thuyền có 3 người, bị 1 chiếc tàu cá đâm mạnh rồi chạy trốn. Cú đâm bất ngờ làm thuyền của ông Thà bị chìm.

Vụ việc khiến bà Nguyễn Thị Đào (SN 1972, vợ ông Thà) bị thiệt mạng, đồng thời khiến con trai ông Thà là cháu Nguyễn Văn Thình bị mất tích.

Sau khi nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây huy động tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại bờ ra tổ chức tìm kiếm người mất tích và phối hợp với Công an huyện Phú Lộc điều tra vụ việc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала