Bộ Công an kiểm điểm lãnh đạo vì để cán bộ tham gia vụ cướp 35 tỷ đồng

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNThiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo.
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an Việt Nam vừa thực hiện kiểm điểm lãnh đạo để xảy ra việc hai cựu Công an dàn cảnh vụ va chạm ô tô cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam hai nguyên cán bộ Công an là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn công tác tại Phòng Nghiệp vụ Công an TPHCM vì dính líu đến vụ dàn dựng hiện trường cướp nhằm chiếm đoạt 35 tỷ đồng của ông Lê Đức Nguyên.

Bộ Công an: Kiểm điểm lãnh đạo đơn vị có cán bộ tham gia vụ cướp 35 tỷ

Ngày 13/7, trả lời báo chí về vụ việc dàn cảnh vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Đồng Nai), nhằm cướp tài sản trị giá 35 tỷ đồng, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin nhiều vấn đề quan trọng.

Công an khám xét các cửa hàng của Nhật Cường Mobile - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an Việt Nam bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra vụ hai cựu cán bộ công an dàn cảnh va chạm ô tô để chiếm đoạt 35 tỷ đồng.

“Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan điều tra phải làm nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật, cho dù họ là những cựu cán bộ công an”, Thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định.
“Ngoài ra, Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phải kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị về giáo dục quản lý cán bộ cấp dưới”, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Thông tin về vụ án này, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an cho biếtm ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố các bị can về tội Cướp tài sản.

Trong ảnh: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/7/2020. Ảnh: TTXVN phát - Sputnik Việt Nam
Thấy gì qua việc 100% giám đốc công an tỉnh không phải người địa phương của Bộ Công an?

Liên quan vụ cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam hai bị can nguyên là cán bộ công an vì có liên quan trong vụ án.

Đồng thời, Bộ Công an cũng tiến hành khởi tố 9 người khác về hành vi cướp tài sản của ông Lê Đức Nguyên (sinh 1988, quê Bình Định, tạm trú ở Quận 2, TP.HCM) về hành vi dàn dựng vụ tai nạn giao thông để gây nên vụ cướp 35 tỷ rúng động thời gian quan.

Những thông tin xung quanh vụ dàn cảnh bắt cóc và vai trò cụ thể những người liên quan vẫn đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ.

Bộ Công an bắt hại cựu công an vụ dàn cảnh cướp 35 tỷ đồng

Theo thông báo của Bộ Công an, hai nguyên cán bộ công an vừa bị khởi tố là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn, trước đó công tác tại Phòng Nghiệp vụ Công an TPHCM vì dính líu đến vụ dàn dựng hiện trường cướp nhằm chiếm đoạt 35 tỷ đồng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành- Dầu Giây.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Tô Lâm lệnh xử nghiêm cán bộ công an vi phạm kỷ luật, đạo đức

Ngoài hai bị can nguyên là công an trên đây, C02 hiện cũng đang điều tra, làm rõ vai trò của ba cán bộ Công an cấp quận ở TP.HCM được xác định có dấu hiệu tham gia vụ cướp 35 tỷ đồng này.

Theo Bộ Công an cho biết, hiện hai nguyên cán bộ Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn đã nộp lại số tiền hàng trăm triệu đồng được chia phần trước đó để khắc phục hậu quả.

Cụ thể, theo lời khai, hai người này tham gia đầu tư tiền ảo cùng ông Lê Đức Nguyên, rồi tìm cách hướng dẫn cho nhóm người khác dàn cảnh va chạm ô tô trên cao tốc TP. HCM-Long Thành bắt cóc cả gia đình ông nhằm cướp tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, liên quan đến những phi vụ đầu tư tiền ảo Bitcoin, rất nhiều người đã tham gia theo lời rủ rê của ông Lê Đức Nguyên và chuyển tiền vào ví điện tử của ông này.

Tuy nhiên sàn tiền ảo bất ngờ bị sập vài tháng sau đó khiến nhiều người mất tiền và đổ xô đi kiếm ông Nguyên, nhưng không liên lạc được.

Về phần mình, chính nạn nhân Lê Đức Nguyên với tài khoản 35 tỷ bị cướp cũng đang bị nhiều nhà đầu tư tìm kiếm, gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo bằng hình thức đa cấp cùng với thủ đoạn sau khi nhận được tiền thì chủ động đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền đầu tư của nhiều người.

Vụ dàn cảnh cướp 35 tỷ trên cao tốc TP.HCM – Long Thành

Trước đó, trưa 18/5, biết ông Lê Đức Nguyên cùng gia đình đi Đà Lạt, một nhóm người đã tổ chức dàn cảnh rồi ép gia đình ông Nguyên lên 2 xe khác nhau buộc ông Nguyên khai báo các thông tin của ví điện tử rồi chuyển tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỷ đồng từ ví điện tử của ông Nguyên sang ví của họ.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của phóng viên.  - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an nói về vụ TS Bùi Quang Tín, Nhật Cường, Tenma hối lộ, đại gia Lê Thanh Thản

Một tháng sau, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã truy ra tung tích nhóm cướp 35 tỷ đồng nên tiến hành bắt giữ.

Ngày 22/6/2020, Bộ Công an ra thông báo bắt khẩn cấp nhóm đối tượng: Hồ Ngọc Tài (31 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, quê Đắk Lắk), Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM), Bùi Quang Chung (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), Mai Xuân Phốt (28 tuổi, quê Quảng Nam) và Trương Chí Hải (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Đây là những đối tượng tham gia vụ dàn cảnh cướp 35 tỷ trên cao tốc ngày 18/5 để điều tra về hành vi bắt cóc và cướp tài sản.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận, đều là dân kinh doanh, từng đầu tư vào tiền điện tử với đối tượng (nạn nhân) Lê Đức Nguyên rất nhiều nhưng liên tục thua lỗ.

Trong số những người kinh doanh cùng lĩnh vực, chúng biết đến tên tuổi doanh nhân Lê Đức Nguyên ở TP.HCM cũng kinh doanh tiền điện tử.

Khi thua lỗ liên tục mà không rõ nguyên nhân, nhóm này cho rằng doanh nhân Lê Đức Nguyên chính là tác nhân gây thiệt hại cho họ nên bàn kế hoạch bắt cóc ông này để đòi lại tiền.

Nhóm đối tượng gần chục người nhóm họp, thuê Mai Xuân Phốt là thám tử phụ trách quá trình theo dõi nạn nhân.

Trong ảnh: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/7/2020. Ảnh: TTXVN phát - Sputnik Việt Nam
Thấy gì qua việc 100% giám đốc công an tỉnh không phải người địa phương của Bộ Công an?

Mai Xuân Phốt sử dụng thiết bị công nghệ cao để theo dõi các hoạt động hằng ngày cũng như lịch trình di chuyển của nạn nhân.

Các đối tượng đa phần là dân làm ăn, nên lên kế hoạch thuê một số dân anh chị xã hội ở nhiều tỉnh thành, tập trung ở khách sạn tại Quận 1 chờ sẵn.

Ngày 18/5 vừa qua, khi phát hiện vợ chồng ông Nguyên và con nhỏ đi du lịch Đà Lạt thì cả nhóm 10 người đi trên 3 xe ô tô, tổ chức đeo bám.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai phải mất nhiều ngày theo dõi nhưng các điểm mà vợ chồng ông Nguyên đi qua đều đông đúc, khó ra tay.

Sau đó, cả nhóm lên kế hoạch dàn cảnh va chạm ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) để bắt cóc gia đình ông Nguyên.

Đến 18/5, vợ chồng ông Nguyên và gia đình đang đi ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì xảy ra va chạm với một ô tô khác chạy cùng chiều.

Sau khi va chạm, ông Nguyên xuống xe giải quyết, ngay lập tức bị 3 ô tô khác tiếp cận. Hơn 10 thanh niên cầm nhiều vũ khí như súng, dao, kim tiêm dính máu ập ra không chế, bịt mắt và đưa nạn nhân đi.

Người vợ và đứa con chỉ mới vài tháng tuổi của ông Nguyên được đưa sang ô tô khác. Ô tô của gia đình nạn nhân cũng được nhóm này cử người lái theo sau, chạy trên cao tốc hướng về TP.HCM.

Trên đường đi, nạn nhân bị chúng đánh dã man, yêu cầu cung cấp mật khẩu ví điện tử, đe dọa sẽ giết vợ, nên ông Nguyên đành cung cấp tài khoản ví điện tử để nhóm này chuyển 35 tỷ đồng sang tài khoản của bọn chúng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Tô Lâm lệnh xử nghiêm cán bộ công an vi phạm kỷ luật, đạo đức

Sau khi cướp được tiền, nhóm đối tượng thả các nạn nhân tại khu vực vắng vẻ ở Quận 2 rồi tẩu thoát.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình ông Lê Đức Nguyên đã trình báo toàn bộ vụ cướp với Công an. Cụ thể, họ cho biết số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt từ ví điện tử quy đổi ra tiền khoảng 35 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm người trên còn buộc ông Nguyên gọi điện cho người nhà yêu cầu chuyển 9,5 triệu USD tiền chuộc. Tuy nhiên, mọi sự không thành.

Đến ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã truy ra tung tích nhóm dàn cảnh vụ cướp và tiến hành bắt giữ khẩn cấp các đối tượng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала