Người Nhật bị sốc vì bùng phát coronavirus tại các căn cứ quân sự Hoa Kỳ

© AFP 2023 / Japan PoolLính Mỹ Okinawa
Lính Mỹ Okinawa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Mỹ xác nhận 61 trường hợp nhiễm COVID-19 tại hai trong số các căn cứ của nước này ở Okinawa, Nhật Bản. Theo thống đốc của khu vực, Denny Tanaki, thông tin được tiết lộ khiến ông nghi ngờ hơn rằng quân đội Mỹ thực thi đúng mức các biện pháp để chống lại căn bệnh này, tờ Business Insider viết.

Các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Nhật Bản đã trở thành ổ dịch coronavirus

"Thật đáng tiếc rằng bùng phát dịch đang lan nhanh trong số những lính Mỹ, trong khi người dân Okinawa đang nỗ lực hết sức để kiềm chế dịch bệnh", - thống đốc của quận, ông Denny Tamaki cho biết.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đã cập cảng Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Phải chăng thủy thủ Mỹ nhiễm coronavirus sau khi thăm Đà Nẵng?
"Chúng tôi bị sốc bởi những gì nghe được, - vị quan chức nói thêm. Giờ đây chúng tôi thực sự nghi ngờ rằng Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ thực thi các biện pháp thích hợp để chống lại căn bệnh này".

Coronavirus trong số binh lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ

Trước đó, đại diện của lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã báo cáo hai "ổ dịch được khoanh vùng" trên đảo. Chỉ sau khi chịu áp lực đáng kể từ phía Tamaki, họ mới tiết lộ số lượng chính xác các ca nhiễm bệnh, tờ báo lưu ý.

Đến nay, 145 trường hợp nhiễm coronavirus đã được ghi nhận ở tỉnh Okinawa. Bảy trong số các bệnh nhân này đã tử vong, bài viết nhấn mạnh. Tin tức về bùng phát dịch trong số các binh lính thuộc lực lượng thủy quân lục chiến ở Okinawa xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Mỹ vẫn đang tiếp tục chiến đấu với COVID-19. Hoa Kỳ vẫn là tâm điểm toàn cầu của đại dịch, hàng ngày ở nước này ghi nhận  số lượng các ca mắc mới ở mức kỷ lục hoặc gần kỷ lục, Business Insider lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала