Bác sĩ lầm tưởng nam bệnh nhân đã chết và không muốn đưa anh ra khỏi nhà xác

© Depositphotos.com / Photographee.euNhà xác
Nhà xác - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tại Colombia, một bệnh nhân ở bệnh viện được tuyên bố là đã chết và được đưa đến nhà xác, nơi người thân của ông sau đó tìm thấy ông còn sống, theo El Nacional.

Được biết, Juan Jose Munos Romero, 67 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện do bị cao huyết áp. Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 7, các bác sĩ thông báo rằng Romero đã chết. Người thân không tin lời bác sĩ, nhưng họ không được phép gặp ông vì đại dịch coronavirus.

Các công nhân đang xây dựng một nhà xác gần Bệnh viện Bellevue ở New York. - Sputnik Việt Nam
Trên đường phố New York xuất hiện xe lạnh cho xác chết

Sai sót y tế

Sau đó, con gái bệnh nhân đã có thể vào nhà xác, nơi cô thấy cha mình đang thở, với đôi mắt mở to. Các bác sĩ cố gắng thuyết phục cô rằng đây là phản ứng tự nhiên xảy ra ở một người sau khi chết. Người phụ nữ không tin và quyết định đưa bố từ bệnh viện đến phòng khám khác. Hiện Romero đang được điều trị.

Con trai bệnh nhân cho biết, thời gian Romero ở trong nhà xác đã để lại hậu quả – giờ đây nam bệnh nhân bị thiếu máu cục bộ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала