Cháu gái của ông Trump chẩn đoán chú mình mắc bệnh rối loạn tâm lý

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bà Mary, cháu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng chú ruột, đã phát hành cuốn sách “Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia đình tôi tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào”, trong đó bà đưa ra chẩn đoán người lãnh đạo nước Mỹ mắc bệnh rối loạn tâm lý.

Theo bà Mary (là một nhà tâm lý học lâm sàng chuyên nghiệp), nguyên thủ quốc gia hiện tại từ khi còn nhỏ đã chịu nhiều áp lực từ người cha của mình là Fred Trump.

“Nếu trong cha mẹ có một người là sociopath (người rối loạn nhân cách chống đối xã hội), thì trên thực tế đảm bảo sẽ có những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới quá trình tự nhận thức của trẻ em, đặc biệt là nếu không có ai ở gần giảm được những hậu quả này, bà Mary nhận định. Theo ý kiến của bà, người cha của Tổng thống Trump thiếu “những tình cảm thực sự của con người”, - cũng chính vì thế nên ông từng công khai nhục mạ con trai cả của mình là Freddy.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Cháu gái Tổng thống Mỹ xuất bản cuốn sách tiết lộ về Donald Trump

Những vấn đề tâm lý của nhà lãnh đạo Mỹ

Mary Trump nhận định Tổng thống Mỹ hiện tại cũng có căn bệnh tâm lý tương tự. Theo thời gian, ông ta dần dần khóa kín cảm xúc và sự đồng cảm ngày càng nhiều hơn, bắt đầu coi những lời chỉ trích là thách thức và cho phép mình hành xử thậm chí theo cách tồi tệ hơn. Theo chuyên gia tâm lý học, ông Donald Trump không có bất kỳ nguyên tắc nào và luôn hành động một cách xu thời tùy theo hoàn cảnh. Khi anh trai ông đi bệnh viện thì Trump lại bỏ đi xem phim. Người anh đã qua đời vào tối hôm đó.

"Biểu hiện bệnh lý của ông Donald rất phức tạp, hành vi của ông ta khó lý giải đến nỗi nếu muốn chẩn đoán một cách chính xác và toàn diện sẽ phải thực hiện một danh sách đủ loại xét nghiệm tâm lý và tâm lý thần kinh, điều mà ông ta sẽ không bao giờ làm", - chuyên gia kết luận.

Cũng trong cuốn sách này, bà Mary Trump tuyên bố rằng Nga đã ngầm ủng hộ ứng cử viên Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Theo nhà tâm lý học, không một ai, kể cả bản thân Trump và gia đình, tin rằng ông sẽ giành chiến thắng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала