Đức: Lệnh trừng phạt của Mỹ chống “Dòng chảy phương Bắc - 2” tương tự như hành động can thiệp

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc - 2” có thể so sánh với việc châu Âu can thiệp vào công việc nội bộ của Washington.

Người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và năng lượng của Quốc hội Đức Klaus Ernst viết điều này trong bức thư gửi các nghị sĩ Mỹ.

"Các vị chắc chắn sẽ chống lại những nỗ lực can thiệp vào vấn đề nội bộ của Texas, Wisconsin hoặc Pennsylvania. Về phần châu Âu cũng thế, hy vọng rằng các vị sẽ tôn trọng những quyết định được thông qua trong Liên minh châu Âu bằng con đường dân chủ", -  báo Süddeutsche Zeitung trích đăng kèm theo văn bản bức thư.
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Thượng viện Hoa Kỳ đưa lệnh trừng phạt chống «Dòng chảy phương Bắc-2» vào Dự thảo ngân sách

Nghị sĩ Đức nói thêm rằng chính sách trừng phạt mà Washington đang tiến hành, đặt ra sự nghi ngờ về khả năng hợp tác giữa Mỹ và EU, gây tổn hại đến hình ảnh của nước Mỹ ở châu Âu. Ngoài ra, ông chỉ rõ, tuyên bố nói rằng đường ống dẫn khí khiến Đức phụ thuộc vào Nga là không có căn cứ, bởi vì Cộng hòa Liên bang Đức đang thực thi chính sách đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đã có phát biểu tương tự. Bà cũng thừa nhận rằng Hoa Kỳ, nước phản đối việc triển khai dự án “Dòng chảy phương Bắc - 2”, có lợi ích kinh tế trực tiếp trong việc cung cấp khí hóa lỏng tự nhiên cho châu Âu, tuy nhiên, Berlin sẵn sàng "thảo luận với bạn bè" về vấn đề này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала