Số người nhiễm coronavirus ở Ấn Độ đã vượt trên 1 triệu người

© REUTERS / Francis MascarenhasNhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trong khu ổ chuột Mumbai, Ấn Độ
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trong khu ổ chuột Mumbai, Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Theo số liệu của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, số ca nhiễm coronavirus phát hiện được ở nước này đã vượt con số 1 triệu người, số ca mắc mới trong 24 giờ qua là hơn 34,9 nghìn người, tổng số ca mắc là 1.003.832 người.

Ấn Độ đứng ở vị trí thứ ba trên thế giới về số người nhiễm coronavirus. Theo số liệu mới nhất, hiện có 342.473 người đang điều trị, 635.756 người đã hồi phục (22.942 người mỗi ngày), 25.602 người đã tử vong (687 người mỗi ngày).

Vào hôm thứ Ba ghi nhận 968.876 ca mắc (mức tăng mỗi ngày là hơn 32,6 nghìn ca), một ngày trước đó - 936.181 ca bệnh (mức tăng mỗi ngày là hơn 29,4 nghìn ca).

Người đàn ông bên cửa sổ một căn hộ ở Mumbai trong thời gian tự cách ly - Sputnik Việt Nam
Coronavirus ở Ấn Độ: Nới lỏng cách ly dù số lượng ca bệnh cao kỷ lục

Bang Maharashtra ở miền trung đất nước là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, với số lượng ca mắc nhiều nhất Ấn Độ - 284.281 ca (8.641 ca mỗi ngày). Bang Tamil Nadu đứng thứ hai về số lượng ca nhiễm: 156.369 trường hợp (4.549 ca mỗi ngày). Đứng ở vị trí thứ ba là khu vực thủ đô Delhi, nơi phát hiện 118.645 trường hợp mắc coronavirus (1.652 ca mỗi ngày).

Trước đó, chính quyền thành phố Agra của Ấn Độ đã quyết định hủy bỏ việc mở cửa Taj Mahal và các di tích khác trong thành phố do tình hình lây nhiễm coronavirus tại nước này gia tăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала