Truyền thông: Sự ích kỷ của Đức phá hủy Liên minh châu Âu

© Sputnik / Hannibal HanschkeAngela Merkel
Angela Merkel  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên minh châu Âu "mất đi sức hấp dẫn" và biến thành một "đống mảnh vỡ", Die Zeit viết. Và điều này là do chính sách mà cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder và người kế nhiệm Angela Merkel theo đuổi. Theo tác giả Alan Posener, người Đức phải nhận ra rằng vấn đề nằm ở họ, hay đúng hơn là ở sự ích kỷ của họ.

"Làm cho châu Âu vĩ đại trở lại"

Người Đức nghĩ rằng họ là những người tốt nhất trong số những người châu Âu còn lại. Người Anh không bao giờ thực sự muốn tham gia liên minh, và bây giờ họ đang rời đi. Người Pháp, khi họ nói châu Âu, có nghĩa là Pháp.

EU - Sputnik Việt Nam
Ông Trump nói rằng Liên minh châu Âu được thành lập để hưởng lợi từ Mỹ
"Và tất cả đang cố gắng đánh lừa chúng tôi, - nhà báo người Đức viết. - Ngược lại, chúng tôi đã nhượng bộ người Anh điều này tiếp vấn đề khác, vì lợi ích của người Pháp, chúng tôi đã từ bỏ đồng mark Đức, cứu Hy Lạp và đồng euro, và "học được văn hóa hiếu khách". Câu hỏi là: "Tại sao, sau tất cả, không ai thích người Đức chúng ta?"

Trong toàn bộ bài phát biểu của mình tại Brussels, nhân dịp thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ Đức là chủ tịch Hội đồng EU, người đứng đầu Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel, nói rằng để "làm cho châu Âu trở nên vĩ đại trở lại", cần học cách nhìn thế giới qua con mắt của người khác.

Người Ba Lan đã phải chờ 10 năm trước khi họ được phép gia nhập EU, và sau đó Schroeder cũng đưa ra lệnh cấm 7 năm đối với nhân công Ba Lan vào Đức. Sau đó, bất chấp những lo ngại của Warsaw và các quốc gia Baltic, trục Moskva-Berlin-Paris xuất hiện, phản đối cuộc chiến ở Iraq, bài báo tiếp tục.

"Hổ giấy"

Những người tin rằng châu Âu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với sự xuất hiện của Merkel đã nhầm, Posener viết. Trong cuộc khủng hoảng di cư, bà đã làm bẽ mặt Đông Âu, cố gắng áp đặt hạn ngạch di cư đối với nó thông qua Hội đồng EU. Hơn nữa, bằng quyết định duy nhất của mình, bà đã khiến cơ quan lập pháp châu Âu trông giống như một "con hổ giấy".

Trong cuộc khủng hoảng đồng euro, Merkel đã "cứu" Hy Lạp bằng cách áp đặt các khoản nợ của nó đối với người nộp thuế ở Đức và Pháp, Die Zeit tiếp tục. Kết quả là, bà đã biến cuộc khủng hoảng kinh tế thành khủng hoảng chính trị và liên quốc gia.

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi châu Âu tự lập
"Cần làm gì trong tình huống này?" - tác giả tự đặt ra câu hỏi.

Chương trình hỗ trợ tài chính đã đồng ý với Pháp đối với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch là điều ít nhất mà Đức có thể làm cho "miền Nam bị thiệt hại nặng nề". Nếu, do "bộ tứ tiết kiệm", bao gồm Áo, Hà Lan, Thụy Điển và Đan Mạch, các kế hoạch này bị cản trở, thì vai trò lãnh đạo của Đức trong Hội đồng EU có thể được coi là thất bại.

Trong các cuộc đàm phán về Brexit, tác giả đề xuất nhượng bộ Thủ tướng Boris Johnson và cho phép ông thiết lập khu vực kiểu "thiên đường thuế" ở biên giới EU.

Trong khuôn khổ nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU, Đức phải từ bỏ mong muốn áp đặt lên tất cả các nước châu Âu khác "mô hình của nước Đức về người nhập cư". Cần phải đồng thuận về các quy tắc chung để bảo vệ biên giới bên ngoài của EU và phân phối người tị nạn. Tại Brussels, Merkel nói rằng cần phải bảo tồn "tự do và bản sắc" của tất cả công dân và quốc gia.

"Vì vậy, hãy là người châu Âu thực sự và cuối cùng chúng ta cần thực hiện nhiệm vụ này một cách nghiêm túc", - tác giả kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала