Mỹ muốn xây dựng liên minh chống "nguy cơ đe dọa Trung Quốc"

© AFP 2023 / Getty Images / Zach GibsonNgoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) – Mỹ muốn tạo ra một liên minh chống "nguy cơ đe dọa Trung Quốc", Ngoại trưởng Mike Pompeo nói.
"Mỹ muốn tất cả các quốc gia có chủ quyền hiểu được mối đe dọa do Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Tất cả các nước phải đáp trả hành vi của Trung Quốc... Chúng tôi nghĩ rằng cả thế giới phải cùng nhau hành động để duy trì và củng cố hệ thống quan hệ quốc tế", - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố trong cuộc họp báo ở London hôm thứ Ba.

Theo ông, "Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng khủng hoảng coronavirus không trung thực".

"Cần phải hiểu về nguy cơ đe dọa do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra", - ông Pompeo nói thêm.

Mỹ và Anh thống nhất quan điểm về Huawei

Ông Mike Pompeo cũng cảm ơn Vương quốc Anh vì đã tiếp theo Mỹ từ chối sử dụng thiết bị của công ty Trung Quốc Huawei trong việc tạo ra mạng 5G.

Trụ sở công ty Nokia  - Sputnik Việt Nam
Truyền thông cho biết về phản ứng có thể của Trung Quốc trước những biện pháp chống lại Huawei
"Mỹ ủng hộ sự lựa chọn độc lập. Quyết định của Thủ tướng xuất phát từ những gì tốt nhất cho nước Anh", - ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói rằng ông đã có một cuộc thảo luận hiệu quả với người đồng cấp Mỹ. Các Ngoại trưởng đã thảo luận về tình hình Hồng Kông, Trung Đông và lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran.

Khi được hỏi về quyết định liên quan đến Huawei, Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh rằng đó không phải xuất phát từ quyết định của Mỹ.

"Vương quốc Anh không nhận được hướng dẫn từ Mỹ, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng về Huawei", – ông Dominic Raab nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала