Iran cam đoan sẽ “giáng trả” Mỹ vì vụ sát hại Soleimani

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Cuộc biểu tình ở Baghdad.
 Cuộc biểu tình ở Baghdad. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Iran sẽ báo thù vụ Mỹ sát hại tướng cấp cao Qasem Soleimani. Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei tuyên bố như vậy.
"Bọn họ đã sát hại khách của các vị ngay trong chính ngôi nhà của các vị, và đã thú nhận tội ác", - ông Khamenei nhắc lại vụ hạ sát tướng Soleimani trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ở Tehran.
"Iran sẽ không bao giờ quên điều này và chắc chắn sẽ có đòn giáng trả lại người Mỹ", - Sputnik dẫn lời cam đoan của ông Khamenei.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trên nền của một máy bay trực thăng quân sự - Sputnik Việt Nam
Iran yêu cầu Interpol bắt Trump vì vụ sát hại Soleimani

Xin nhắc lại rằng tướng Qasem Soleimani, anh hùng dân tộc của Iran, đã bị Mỹ hạ sát ở sân bay quốc tế Baghdad vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, cùng với năm nhân viên quân sự cấp cao khác, trong đó có Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy Lực lượng Huy động nhân dân Iraq (PMU) được Iran hậu thuẫn. Tên lửa đã bắn trúng mấy chiếc ô tô đỗ cạnh nhà ga vận tải hàng không, khiến hai xe bị phá hủy. Không chỉ riêng Tehran và các đồng minh của họ lên án vụ tấn công này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала