Vì sao cán bộ giúp việc thân cận và lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt?

© Ảnh : TTXVN phátChủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Công an Việt Nam khởi tố và bắt tạm giam cán bộ giúp việc thân cận trong Tổ Thư ký biên tập và lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung để điều tra về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Theo đó, liên quan vụ khám xét khẩn cấp nhà, nơi làm việc của cán bộ giúp việc, lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ngày 22/7, Bộ Công an Việt Nam vừa thông báo cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với ba bị can trong vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Theo Bộ Công an, thành viên Tổ Thư ký giúp việc và lái xe riêng cho Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng cán bộ Công an C03 bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước xảy ra tại vụ án Nhật Cường Mobile liên quan Bùi Quang Huy và Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hà Nội.

Bộ Công an khởi tố và tạm giam cán bộ giúp việc cùng lái xe của Chủ tịch Hà Nội

Ngày 22/7, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về việc khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ba người trong vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội.

“Quá trình điều tra vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội, ngày 21/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 03 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án “Công ty Nhật Cường” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra”, Bộ Công an thông tin.

Trong thông cáo của Bộ Công an Việt Nam có kèm thông tin đầy đủ về tên, hình ảnh, địa chỉ cư trú cũng như công việc, chức vụ của các bị can bị khởi tố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương tại điểm cầu Thành phố Hà Nội.  - Sputnik Việt Nam
Vì sao cán bộ giúp việc và lái xe của Chủ tịch Hà Nội bị Bộ Công an khám xét khẩn cấp?

Cụ thể, các bị can gồm ông Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974. Ông Ngọc hiện ở số 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đây chính là Phó trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Đối tượng tiếp theo là ông Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27/7/198, ở phòng 1602 tòa T2 Chung cư Sun Grand City Lương Yên, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Hoàng Trung là Chuyên viên Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và là lái xe của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Đáng chú ý, trong số 3 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam, còn có một nguyên cán bộ Công an. Đó chính là Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam tại buổi trả lời phỏng vấn. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam khởi tố vụ án liên quan đến cán bộ giúp việc và lái xe của Chủ tịch Hà Nội

Cựu cán bộ Công an C03 này ở phòng 3312 CT1 Chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Bộ Công an nhấn mạnh, trong ngày 22/7/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 03 bị can có lý lịch nêu trên.

“Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can để xử lý trước pháp luật”, Bộ Công an khẳng định.

Cán bộ thân cận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị khởi tố vì vụ Nhật Cường

Ngày 22/7, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cũng xác nhận, trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường Mobile), Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng có hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

“Các lệnh đã được tống đạt ngày hôm nay. Trong số 3 bị can, ông Dũng là nguyên cán bộ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế của Bộ Công an”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nêu rõ.

Theo Bộ Công an, đây là biện pháp tố tụng cần thiết thực hiện trong quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước xảy ra tại Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương tại điểm cầu Thành phố Hà Nội.  - Sputnik Việt Nam
Vì sao cán bộ giúp việc và lái xe của Chủ tịch Hà Nội bị Bộ Công an khám xét khẩn cấp?

Ba bị can bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường. Nhóm bị can bị điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước được quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tính đến nay, đại diện Thành ủy Hà Nội cũng chưa có bất cứ thông tin hay văn bản cụ thể nào liên quan đến việc khởi tố ba cá nhân là các ông Nguyễn Anh Ngọc (công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc của UBND TP. Hà Nội), Nguyễn Hoàng Trung (lái xe riêng của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung) và Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Khởi tố vụ án liên quan thành viên Tổ thư ký và tài xế của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chiều 16/7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước được quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Kỳ họp. - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Quốc Hội đề nghị Hà Nội giải quyết nhiều vấn đề quan trọng

Ba người bị khám xét khẩn cấp nhà, chỗ ở, nơi làm việc là cán bộ Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP.Hà Nội Nguyễn Anh Ngọc, lái xe riêng của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung - Nguyễn Hoài Trung và cán bộ Công an của C03 Phạm Quang Dũng.

Hôm 16/7, trả lời báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận, cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

“Hiện tại, vụ án đang trong quá trình điều tra, làm rõ”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Trước đó, sau khi Bộ Công an ra báo cáo chính thức về sự việc, ngày 14/7, trả lời báo chí, đại diện Thành ủy Hà Nội cho biết, họ chưa nắm bất cứ thông tin gì hay nhận được văn bản cụ thể nào liên quan đến vụ khám xét khẩn cấp nhà ở và cơ quan làm việc của ba cá nhân này.

Ngày 13/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015”, thông báo của Bộ Công an nêu rõ.

Vụ án Nhật Cường Mobile khiến loạt cán bộ Hà Nội “nhúng chàm”

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang thụ lý điều tra vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Công an khám xét các cửa hàng của Nhật Cường Mobile - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an Việt Nam bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Ngày 10/7, thông cáo báo chí của Bộ Công an Việt Nam cho hay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện khám xét nhà của ông Võ Việt Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định bắt tạm giam, lệnh khám xét nhà của ông Bùi Quốc Việt ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Được biết, ông Bùi Quốc Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile.

Trước đó, ngày 28/12/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và Chánh văn phòng Sở Kế hoạch - đầu tư Phạm Thị Thu Hường. Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT và ông Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời phỏng vấn báo chí trong giờ nghỉ giải lao. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên tiếng vụ Tenma Việt Nam và Nhật Cường Mobile

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy -Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Nhật Cường Software.

Ngày 22/1/2020, Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can khác và ra lệnh truy nã 1 bị can khác là nhân viên Công ty Nhật Cường.

Riêng về Bùi Quang Huy, đối tượng này đã bị truy nã đỏ. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Lương Tam Quang đều từng khẳng định, Bộ Công an đã nhiều lần kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

“Hiện nay chúng tôi đang áp dụng tất cả các biện pháp tiến hành truy bắt bằng được Bùi Quang Huy về xử lý trước pháp luật”, đại diện Bộ Công an nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала