Bộ Ngoại giao Mỹ đổ lỗi cho Nga trong việc không thể thu xếp được quan hệ giữa hai nước

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Do cách hành xử của Nga nên quan hệ giữa Moskva và Washington thực chất không thể tiến triển được, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Stephen Biegun cho biết.

Theo ông, những hành động của chính quyền Mỹ gần đây chỉ là để phản ứng lại "khuôn mẫu hành xử lâu đời" của Nga.

"Các động thái mới nhất mà chúng tôi thực hiện liên quan đến Nga chỉ đơn giản là một phần trong phản ứng của chúng tôi đối với mẫu hành xử lâu đời (của Nga), khiến chúng tôi gần như không thể thực hiện được bất kỳ bước tiến triển nào trong quan hệ với người Nga", - ông Biegun nói trong phiên điều trần tại Thượng viện.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - Sputnik Việt Nam
Ở Mỹ lại đề xuất áp đặt lệnh trừng phạt mới chống Nga

Đây là lời giải thích của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ để trả lời câu hỏi đặt ra cho ông, rằng chính xác điều gì đã khiến Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt gần đây đối với doanh nhân người Nga Yevgeny Prigozhin và các cá nhân và công ty liên quan đến nhân vật này.

Prigozhin là đối tượng áp đặt lệnh trừng phạt của Mỹ trong nhiều năm nay do những cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine và hành vi "can thiệp vào cuộc bầu cử" ở Mỹ.

Ngày 6 tháng 6 Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moskva không coi Hoa Kỳ là đối tác có thể đàm phán và đã mất niềm tin vào Washington. Thứ trưởng nhắc lại rằng phía Mỹ đang chối bỏ việc thực hiện các cam kết của mình và phá vỡ các thỏa thuận khác nhau ngày một thường xuyên hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала