Hải quân Nga sẽ tiếp nhận tàu trang bị vũ khí siêu thanh vào năm 2025-2026

© Sputnik / Alexander Galperin / Chuyển đến kho ảnhTàu khu trục của 22350 dự án "Đô đốc Gorshkov"
Tàu khu trục của 22350 dự án Đô đốc Gorshkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tàu khu trục thuộc dự án 22350 "Đô đốc Yumashev" và "Đô đốc Spiridonov" trang bị vũ khí siêu thanh sẽ được chế tạo cho Hải quân Nga vào năm 2025-2026, người đứng đầu Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) Alexey Rakhmanov nói với Sputnik.

Những chiếc tàu này được khởi công đóng tại nhà máy đóng tàu Severnaya Verf ở St. Petersburg ngày 20 tháng 7. Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov nói trong lễ khởi công rằng những con tàu khu trục này sẽ được trang bị vũ khí siêu thanh.

"Việc thi công những con tàu này sẽ kéo dài 4,5 năm, hạm đội sẽ nhận được chúng vào khoảng năm 2025-2026", - ông Rakhmanov nói.
Khu trục hạm Nga mới nhất của đề án 22350 Đô đốc Kasatonov  - Sputnik Việt Nam
Tàu khu trục "Đô đốc Kasatonov" được tiếp nhận vào trang bị của Hải quân

Đồng thời, ông lưu ý rằng số lượng ống phóng tên lửa trên các tàu khu trục này có thể tăng từ 16 lên 24 ống.

Tên lửa siêu thanh Zircon có tốc độ 9 Mach (gấp 9 lần tốc độ âm thanh) và tầm bay hơn một nghìn kilomet. Theo kế hoạch, tổ hợp sẽ được phê duyệt trang bị cho quân đội vào năm 2020-2021.

Ngoài phiên bản dành cho hải quân, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập đến việc phát triển phiên bản Zirkon phóng từ đất liền.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала