Indonesia quan tâm đến dự án của Nga để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhRosatom
Rosatom - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các quan chức Indonesia đang nghiên cứu đề xuất của tập đoàn nhà nước "Rosatom" xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở nước này, đại sứ Indonesia Mohamad Vahid Supriyadi tại Liên bang Nga nói với Sputnik.

Chi tiết về đề xuất từ Rosatom

"Rosatom đã chuẩn bị một đề xuất chi tiết cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Indonesia. Chúng tôi đã gửi tài liệu  ... vì các bộ ngành khác nhau ở Indonesia sẽ giải quyết vấn đề này", đại sứ nói.

Tỉnh Tây Kalimantan đã sẵn sàng cho dự án

Theo đại sứ, tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Borneo (Kalimantan) đã được đề xuất như một địa điểm tiềm năng đặt nhà máy điện hạt nhân. 

Ông Ngô Đức Mạnh, Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ba trường đại học Nga - Sputnik Việt Nam
Liên Bang Nga là đối tác ưu tiên, nếu Việt Nam quyết định xây dựng nhà máy điện hạt nhân

"Có ít nhất một tỉnh - Tây Kalimantan - nơi sẵn sàng để đặt nhà máy điện đầu tiên. Thống đốc lưu ý họ đã sẵn sàng địa điểm cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Indonesia," Supriyadi nói.

Đàm phán tiếp tục

Ở giai đoạn này, các cuộc đàm phán giữa Rosatom và các quan chức ở Jakarta vẫn tiếp tục bất chấp sự gián đoạn gây ra do đại dịch coronavirus, đại sứ nói thêm.

Hợp đồng quân sự với Nga

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, đại sứ nói Bộ Quốc phòng Indonesia hiện đang xem xét khả năng mua thêm máy bay trực thăng Mi-17 của Nga và Jakarta vẫn cam kết thực hiện hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 vào năm 2018, bất chấp nguy cơ trừng phạt từ phía Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала