Mỹ đồng ý đàm phán với Iran về Afghanistan

© AP Photo / Reza ShirmohammadiPhong trào Taliban
Phong trào Taliban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Mỹ đã đồng ý tổ chức cuộc gặp với Iran về tiến trình hòa bình Afghanistan, Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad cho biết.

Mỹ chờ đợi sự hỗ trợ của Iran trong khu vực

"Để đạt được và duy trì hòa bình, điều cực kỳ quan trọng là khu vực này phải tham gia tích cực. Chúng tôi đã đồng ý tổ chức cuộc gặp về vấn đề Afghanistan với Iran, bởi vì chúng tôi cũng muốn Iran bày tỏ sự ủng hộ", ông Khalilzad nói tại US Institute of Peace.
Lực lượng Taliban của Afghanistan.  - Sputnik Việt Nam
Phát ngôn viên của Taliban phủ nhận báo cáo về sự thông đồng với Nga

Thỏa thuận của Hoa Kỳ với Taliban

Cuối tháng 2, tại buổi lễ ở Qatar, Mỹ và nhóm cực đoan Taliban ở Afghanistan đã ký thỏa thuận hòa bình đầu tiên sau hơn 18 năm chiến tranh, quy định rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan sau 14 tháng và bắt đầu cuộc đối thoại liên Afghanistan sau khi kết thúc trao đổi tù nhân. Đến giữa tháng 7, quân đội Hoa Kỳ đã rút khỏi năm căn cứ ở Afghanistan trong khuôn khổ thỏa thuận này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала