Anh công bố sẽ phát triển máy bay tiêm kích thế hệ mới

© AFP 2023 / Iakovos HatzistavrouMáy bay chiến đấu Typhoon
Máy bay chiến đấu Typhoon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng không quân Anh đăng trên Twitter một đoạn phim quảng bá loại máy bay tiêm kích thế hệ “tiếp theo” (thế hệ thứ sáu).

Chiếc máy bay được đặt tên là Tempest. Sẽ có bảy công ty tham gia phát triển dự án này.

"Một liên minh tiên phong sẽ đưa ra giải pháp và công nghệ tiên tiến để phát triển một thế hệ máy bay chiến đấu mới", - tuyên bố của Không quân Hoàng gia Anh cho biết.

​Đoạn video cũng cho thấy hình dáng trong tương lai của loại máy bay này.

Chưa có thông tin chi tiết về các tính năng kỹ thuật của máy bay.

Trước đó được biết rằng quá trình thử nghiệm loại máy bay chiến đấu tối tân thế hệ thứ năm đầu tiên của Nga sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2022. Sản phẩm chính thức được gọi là "Su-57 giai đoạn hai". Nhưng trong giới quân sự và chế tạo máy bay, loại máy bay này có biệt danh là "Super Sukhoi". Ngoài động cơ hoàn toàn mới, máy bay sẽ được trang bị hệ thống điều khiển hàng không và hệ thống buồng lái hiện đại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала