WHO gọi đại dịch coronavirus như "một làn sóng lớn"

© AP Photo / Mark LennihanNhững người gần xe cứu thương trên đường phố ở New York.
Những người gần xe cứu thương trên đường phố ở New York. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Không giống như cúm thông thường, coronavirus lây lan không theo mùa, phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Harris nói trong một cuộc họp báo ngắn.

Virus mới - biểu hiện mới

"Mọi người vẫn coi lây lan của COVID-19 giống như cúm mùa. Tất cả chúng ta cần hiểu rằng đây là một loại vi-rút mới <...> và biểu hiện theo một cách khác", tờ Independent trích dẫn.

Trưởng phòng Hồng Kông Carrie Lam tại một cuộc họp báo - Sputnik Việt Nam
Thế giới bắt đầu chiến đấu với làn sóng coronavirus thứ ba
Bà Harris nhấn mạnh không nên mất cảnh giác ngay cả bây giờ và lưu ý tầm quan trọng của các biện pháp có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh.

Một làn sóng lớn

Theo bà, trong trường hợp dịch coronavirus, người ta không nên nói về các đợt nhiễm trùng thứ nhất hay thứ hai.

"Đó sẽ là một đợt sóng lớn. Tăng lên và giảm xuống", bà giải thích.

Harris nói thêm điều tốt nhất là "san bằng làn sóng này xuống đất".

Đầu tháng 3, WHO tuyên bố sự bùng phát coronavirus chủng mới là đại dịch. Đến nay, hơn 16,3 triệu người đã bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới, hơn 650 nghìn người thiệt mạng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала