Tìm thấy kháng thể với COVID-19 trong 20-25% bệnh nhân ở Nga

© Sputnik / Ramil SitdikovỐng nghiệm có máu xét nghiệm sự hiện diện của kháng thể với virus SARS-CoV-2.
Ống nghiệm có máu xét nghiệm sự hiện diện của kháng thể với virus SARS-CoV-2. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Theo thống kê, đã tìm thấy kháng thể với coronavirus trong 20-25% bệnh nhân ở Nga, như phản ánh trên cổng thông tin stopkoronavirus.ru dẫn nguồn từ hồi đáp của cơ quan chuyên trách Rospotrebnadzor.

Xét nghiệm được yêu cầu nhiều nhất

«Tìm kháng thể với coronavirus hiện đang là một trong những xét nghiệm được yêu cầu nhiều nhất. Tất nhiên mỗi người đều hy vọng có kết quả dương tính về kháng thể. Nhưng theo thống kê, chúng tôi tìm thấy kháng thể ở 20-25% bệnh nhân», - thông báo cho biết. 

Đồng thời, vẫn chưa có giải đáp cho câu hỏi, kháng thể sẽ duy trì được bao lâu và liệu có khả năng tái nhiễm bệnh hay không, như cơ quan chuyên trách nói rõ. 

Bác sĩ trong một lần đi bộ trong bệnh viện để điều trị nhiễm coronavirus COVID-19 ở Moscow - Sputnik Việt Nam
Thành tựu của các nhà khoa học Nga: Đã tìm ra cách vô hiệu hóa coronavirus

Tình hình với coronavirus ở Nga

Tại Nga trong một ngày đêm qua ghi nhận 5.395 trường hợp mắc COVID-19, có 150 người tử vong, 8.888 người đã được xuất viện, - ban chỉ đạo chống dịch cho biết.

Ở 30% người bệnh không có triệu chứng.

Trước đó thông báo có 5.635 trường hợp mới lây nhiễm. Như vậy,  trong toàn bộ thời kỳ đại dịch ở Nga, có 823.515 ca nhiễm bệnh đã đăng ký, trong đó 13.504 trường hợp tử vong, 612.217 người đã được chữa khỏi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала