Công an thông tin vụ bắt hai kẻ nổ súng cướp Ngân hàng BIDV ở Hà Nội

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamBIDV
BIDV - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an xác nhận đã bắt được hai nghi can nổ súng cướp 900 triệu ở Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Sau gần hai ngày truy tìm, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ Phùng Hữu Mạnh (23 tuổi) và Hoàng Ngọc (42 tuổi) là hai nghi phạm nổ súng cướp 900 triệu tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh.

Công an thông tin vụ bắt 2 đối tượng cướp chi nhánh Ngân hàng BIDV ở Hà Nội

Ngày 29/7, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thông tin cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hà Nội và Công an Quận Đống Đa bắt giữ hai nghi can gây ra vụ nổ súng cướp 900 triệu ở Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) hôm 27/7.

BIDV - Sputnik Việt Nam
Nóng: Nổ súng cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội

Theo thông tin từ cơ quan Công an, hai đối tượng bị bắt là Phùng Hữu Mạnh (sinh năm 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội; hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) và Hoàng Ngọc (sinh năm 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hiện ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa).

© Ảnh : TTXVN phátĐối tượng Phùng Hữu Mạnh.
Công an thông tin vụ bắt hai kẻ nổ súng cướp Ngân hàng BIDV ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đối tượng Phùng Hữu Mạnh.

Về phía Công an TP. Hà Nội cho biết, sau chưa đầy 36 tiếng kể từ thời điểm xảy ra vụ cướp Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, rạng sáng 29/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại Hà Nội và Hải Phòng.

© Ảnh : TTXVN phátĐối tượng Hoàng Ngọc.
Công an thông tin vụ bắt hai kẻ nổ súng cướp Ngân hàng BIDV ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đối tượng Hoàng Ngọc.

Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn bình, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội xác nhận đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt được Phùng Hữu Mạnh và Hoàng Ngọc.

Theo cơ quan điều tra, chủ mưu vụ cướp Ngân hàng BIDV vừa qua là Hoàng Ngọc. Khi bị bắt, đối tượng này lẩn trốn tại Hải Phòng.

Hai kẻ cướp Ngân hàng BIDV khai gì với Công an?

Theo Công an TP. Hà Nội, bước đầu, tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Ngọc và Mạnh có mối quan hệ quen biết từ năm 2018. Do Ngọc có nợ nần và không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định rủ Mạnh đi cướp ngân hàng.

Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An phát biểu ý kiến - Sputnik Việt Nam
Ngân hàng BIDV tại Campuchia gắn với trách nhiệm xã hội

Trước ngày xảy ra vụ việc, Hoàng Ngọc bàn bạc kế hoạch với Mạnh. Theo đó, Ngọc đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng và chọn Ngân hàng BIDV Ngọc Khánh để cướp.

Ngọc khai với Công an rằng, kế hoạch ban đầu của hắn là sẽ bắn cảnh sát và người dân rồi cướp tiền. Tuy nhiên, Mạnh chỉ đồng ý thực hiện khi bắn chỉ thiên và không bắn vào ai.

Hai đối tượng khai nhận, khoảng 9h40 ngày 27/7, hai đối tượng đến Ngân hàng rồi đi bộ vào bên trong hô cướp.

Sau đó, Hoàng Ngọc nổ một phát súng chỉ thiên rồi dùng một quả mìn giả để đe dọa nhân viên ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng lấy được 942 triệu đồng và tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, bộ đôi này cướp chiếc xe máy của người dân và chạy về hướng Đại lộ Thăng Long.

Sau đó, các đối tượng thay quần áo và di chuyển về một nhà nghỉ đã được Ngọc thuê trước để chia tiền rồi trở về nhà. Ngọc chia cho Mạnh 200 triệu đồng, số còn lại đối tượng này sử dụng vào mục đích riêng.

Lý do cướp ngân hàng: Nợ nần quá hóa liều

Như đã nêu trên, chủ mưu trong vụ cướp BIDV chi nhánh Ngọc Khánh là Hoàng Ngọc. Đối tượng này khai tại cơ quan Công an cho biết, năm 2018, với vai trò là Giám đốc GNN Express, công ty chuyển phát nhanh từng bị tố cáo chiếm đoạt của khách hàng hơn 5 tỷ tiền thu hộ.

Ngân hàng BIDV - Sputnik Việt Nam
Cựu Tổng giám đốc BIDV qua đời do đột quỵ

Ngọc khai, số tiền 5,5 tỷ đồng kia hắn đã lạm dụng và chiếm đoạt là tài sản của khoảng 100 khách hàng.

Trong đơn tự thú gửi cơ quan Công an, nghi can Hoàng Ngọc cho biết, năm 2010, vì kinh nghiệm non nớt, Ngọc phải đi vay với lãi suất 15% mỗi tháng để duy trì công ty, trong đó có những tháng phải trả 170 triệu đồng cả gốc lẫn lãi.

Đến cuối năm 2016, Hoàng Ngọc chuyển nhượng lại vốn cho các cổ đông khác và chỉ còn làm Giám đốc điều hành, dù công ty đang bước vào giai đoạn phát triển nhất.

“Do muốn vực dậy công ty, tôi đã có quyết định sai lầm là sử dụng tiền thu hộ của khách hàng để nuôi sống công ty. Đây là hành vi lạm dụng tín nhiệm của khách hàng”, đối tượng Hoàng Ngọc thừa nhận.

Được biết, đến nay công ty GNN Express đã tạm ngừng hoạt động được một thời gian vì nợ nần.

Vụ cướp Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh xảy ra thế nào?

Như đã thông tin, khoảng gần 10h ngày 27/7, hai kẻ lạ mặt đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh.

Ông Trần Bắc Hà - Sputnik Việt Nam
Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà đột ngột tử vong, đại án sẽ dừng lại?

Sau khi vào bên trong, một đối tượng bất ngờ cầm súng ngắn dạng tự chế đi vào phía trong các quầy giao dịch, hướng đầu súng lên trần nhà bắn một phát đạn và hô “tất cả ngồi im, giơ tay lên”.

Hắn sau đó đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền ném ra sàn phía ngoài. Đối tượng còn lại để một bịch màu đen xuống sàn hô “thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ” rồi nhặt tiền do đối tượng cầm súng ném ra cho vào túi màu đen.

Sau khi cướp được tiền từ ngân hàng, 2 đối tượng đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục dùng súng đe dọa người dân cướp chiếc xe máy Dream màu đỏ mận mang BKS: 29-137.X2, rồi tẩu thoát theo hướng đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.

Sau khi kiểm tra camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện khẩu súng các đối tượng sử dụng là súng tự chế, dạng súng colt xoay, bắn đạn thể thao và số tiền cướp được từ BIDV chi nhánh Ngọc Khánh là 942 triệu đồng.

Trụ sở BIDV tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Những "góc khuất" và sự dễ dãi của BIDV

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh đã nhanh chóng thông báo với Công an phường Láng Hạ, bảo đảm an toàn cho kháhc hàng và giao dịch viên.

Đồng thời, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Đống Đa cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an truy xét, tìm ra hung thủ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong quá trình truy vết hai tên cướp, chuyên án đã lần lượt xác định được đối tượng gây ra vụ cướp BIDV Ngọc Khánh chính là Phùng Hữu Mạnh, Hoàng Ngọc và lần lượt bắt giữ hai nghi can.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала