Mỹ chuẩn bị cắt giảm số lượng các nhà ngoại giao Trung Quốc ở nước này

© REUTERS / ADREES LATIFTổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston
Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền Mỹ đang chuẩn bị yêu cầu giảm đáng kể số lượng các nhà ngoại giao Trung Quốc ở nước này - đến mức phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc, Washington Times dẫn các nguồn tin cấp cao trong Bộ Ngoại giao cho hay.
"Đến ngày 1 tháng 8, chúng tôi muốn thiết lập các mức độ phù hợp lẫn nhau (số lượng nhà ngoại giao) và việc nhập cảnh", - nguồn tin cho biết, đồng thời nêu một quyết định dự kiến sẽ được công bố chính thức trong tuần này.
Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Nhân viên ngoại giao Trung Quốc rời Tổng lãnh sự quán ở Houston

Theo các nguồn tin, việc giảm số lượng các nhà ngoại giao Trung Quốc nhằm giảm gánh nặng cho FBI, vì trong những tháng gần đây có tới gần 2000 nhân viên của cơ quan này phải tham gia điều tra các hoạt động của các điệp viên Trung Quốc và đặc vụ của họ.

Theo Bộ Ngoại giao, tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington có 245 nhân viên được cấp phép, các nhà ngoại giao từ Trung Quốc cũng làm việc tại các lãnh sự quán ở New York, San Francisco, Los Angeles và Chicago. Việc đóng cửa lãnh sự quán Houston gần đây đã gây ra một cuộc cãi vã ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh.

Đóng cửa tổng lãnh sự quán ở Houston và Thành Đô

Vào ngày 21 tháng 7, Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston. Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi quyết định này là một sự khiêu khích chính trị và cho biết sẽ có hành động trả đũa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus nói rằng Washington đã ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston để bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Vào ngày 24 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên ngừng hoạt động. Bộ Ngoại giao gọi các yêu cầu của Trung Quốc về việc đóng cửa cơ quan ngoại giao Mỹ ở Thành Đô là phản ứng chính đáng và cần thiết. Bắc Kinh hoàn toàn đổ lỗi cho Washington về tình hình trên đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала