Trung Quốc "giao thiệp cứng rắn" với Nhật Bản sau khi xuất bản Sách Trắng

© Ảnh : 所有权归中俄头条所有Đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga Zhang Hanhui
Đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga Zhang Hanhui - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc phản đối thông tin sai lệch và cáo buộc chống lại Bắc Kinh trong Sách trắng Quốc phòng do Nhật Bản công bố; "các giao thiệp cứng rắn" đang được tiến hành với Tokyo, Đại sứ Trung Quốc tại Moskva Zhang Hanhui nói trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Giao thiệp cứng rắn" giữa Bắc Kinh và Tokyo

Báo cáo thường niên Sách trắng quốc phòng năm 2020 đã được trình bày trước đây tại một cuộc họp của chính phủ Nhật Bản. Báo cáo nhấn mạnh đến sự tăng trưởng hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc, và làm gia tăng khả năng vũ khí và sự điều hành của quân đội Trung Quốc , "điều đó không thể không làm gia tăng mối lo ngại về việc đảm bảo an ninh đất nước chúng ta".

Cuộc tập trận quân sự của lực lượng vũ trang Nga và Trung Quốc Vostok-2018 - Sputnik Việt Nam
Sách trắng về Quốc phòng Trung Quốc nói trực tiếp về một cuộc xung đột với Hoa Kỳ
"Sách trắng quốc phòng năm 2020 của Nhật Bản vẫn giữ nguyên như trước: chứa nhiều định kiến và thông tin sai lệch về Trung Quốc, chứa đầy những cáo buộc ác ý đối với quân đội Trung Quốc, nhằm kích động mâu thuẫn giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, lừa dối cộng đồng quốc tế. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ điều này và thực hiện các giao thiệp cứng rắn với Nhật Bản", - đại sứ nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала