Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu thêm ngân quỹ để chống lại "sự tuyên truyền" của Nga

© AP Photo / Manuel Balce CenetaNgoại trưởng Pompeo
Ngoại trưởng Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang yêu cầu 138 triệu đô la tiền ngân sách vào năm 2021 để chống lại sự thông tin và tuyên truyền từ phía Nga, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói.
"Bộ Ngoại giao đang yêu cầu 138 triệu đô la cho Trung tâm Global Engagement Center, gấp đôi so với hiện tại. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho chiến dịch thông tin, tuyên truyền của Kremlin và các đối thủ khác", - ông Pompeo nói trong phiên điều trần ngân sách tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.
Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Ông Pompeo kêu gọi Đức coi Nga là mối đe dọa

Ông Pompeo nói rằng quyết định của Mỹ rút hết quân khỏi Đức không ảnh hưởng đến khả năng kiềm chế Nga.

"Những ý kiến từ Nga mà tôi thấy nói rằng họ thấy mối đe dọa trong những hành động này của chúng ta, vì binh lính Mỹ sẽ được triển khai gần biên giới Nga hơn", - ông Pompeo nói tại phiên điều trần quốc hội.
"Tôi tin rằng nhiệm vụ của chúng ta là kiềm chế Nga, sứ mệnh của NATO là kiềm chế Nga - chúng tôi hoàn toàn có khả năng thực hiện điều này", - ông nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала