Các nhà khoa học Singapore đã tạo ra một loại thuốc chữa bệnh sốt vàng da

© Ảnh : Bryce VickmarkGiáo sư Ram Sasisekharan.
Giáo sư Ram Sasisekharan. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) - Các nhà khoa học Singapore tuyên bố hoàn thành thành công giai đoạn đầu thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc chống sốt vàng thử nghiệm mà họ đã phát triển. Kết quả nghiên cứu được công bố trên New England Journal of Medicine.

Sốt vàng là gì?

Sốt vàng hay còn tên gọi khác - sốt vàng da là bệnh xuất huyết phổ biến ở Nam Mỹ và châu Phi cận Sahara, ảnh hưởng đến khoảng 200 nghìn người mỗi năm, trong đó khoảng 30 nghìn người chết. Cho đến nay, không có phương pháp điều trị được phê duyệt cho bệnh này. Mặc dù vắc-xin sốt vàng tồn tại, nhưng không nên dùng cho một số người do nguy cơ tác dụng phụ.

Một bác sĩ làm xét nghiệm coronavirus ở Vladivostok. - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học Singapore đưa ra thời điểm kết thúc đại dịch coronavirus ở Nga

Các nhà khoa học y tế thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Liên minh Nghiên cứu và Công nghệ Singapore (SMART) do Giáo sư Ram Sasisekharan dẫn đầu, đã phát triển một loại thuốc tiềm năng, một kháng thể đơn dòng nhắm vào virus.

Thông thường phải mất vài năm để phát triển và thử nghiệm các loại thuốc như vậy. Các nhà nghiên cứu MIT đã mất bảy tháng để phát triển và giai đoạn đầu thử nghiệm lâm sàng.

Làm thế nào mà các nhà khoa học Singapore đã phát triển được một loại thuốc trong vòng chưa đầy một năm?

"Các quy trình phát triển thuốc truyền thống là tuyến tính và mất nhiều năm", - trong thông cáo báo chí của MIT trích dẫn lời ông Sasisekharan .
"Nếu các bạn cần phát triển một loại thuốc trong sáu tháng hoặc ít hơn, nhiều quá trình phải xảy ra song song".

Trong quá trình xây dựng kháng thể, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp máy tính để xác định các kháng thể - ứng cử viên triển vọng trong cơ sở dữ liệu dựa trên khả năng liên kết với lớp vỏ virus của virus gây ra bệnh sốt vàng và vô hiệu hóa nó. Để làm điều này, họ đã nghiên cứu các vùng virus có chức năng quan trọng và tiến hóa ổn định.

Ung thư và tế bào thần kinh - Sputnik Việt Nam
Xác định điều bất thường góp phần vào sự phát triển ung thư

Các ứng viên sau đó đã được kiểm tra, phân tích phản hồi và tiếp tục tìm kiếm. Chu kỳ phát triển tiếp tục cho đến khi một kháng thể được tối ưu hóa được tạo ra để vô hiệu hóa hoàn toàn virus.

Các nhà khoa học đã tạo ra một số lượng nhỏ kháng thể đồng nhất mới, được gọi là TY014, họ đã sử dụng để thực hiện các bước thử nghiệm song song cần thiết, bao gồm nghiên cứu hiệu quả của thuốc trong tế bào người, xác định liều lượng hiệu quả nhất, kiểm tra độc tính tiềm năng và phân tích hành vi của thuốc trong mô hình động vật.

Trong khi các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1a đang được tiến hành, trong quá trình đó đã chọn liều an toàn cho những người tình nguyện khỏe mạnh, bắt đầu giai đoạn 1b song song, trong đó các nhà khoa học đã đánh giá khả năng diệt virus của kháng thể.

Theo các nhà nghiên cứu, kháng thể đơn dòng là một phương pháp điều trị rất hứa hẹn cho nhiều bệnh. Những kháng thể được thiết kế này giúp kích thích hệ thống miễn dịch của bệnh nhân tấn công các khối u bằng cách liên kết với các protein được tìm thấy trong các tế bào ung thư.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала