«Không phải là đối thủ»: Trung Quốc phóng hệ thống định vị «Bắc Đẩu-3»

© AP Photo / Kin CheungHệ thống định vị toàn cầu "Beidou" của Trung Quốc
Hệ thống định vị toàn cầu Beidou của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CHND Trung Hoa vừa công bố hoàn thành hệ thống định vị toàn cầu thế hệ thứ ba mng tên «Bắc Đẩu» (Beidou-3), mà Bắc Kinh xác định là đối thủ cạnh tranh với GPS của Mỹ và GLONASS của Nga. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia Ivan Moiseev đứng đầu Viện Chính sách vũ trụ cho biết ông không đồng ý với quan điểm của phía Trung Quốc.

Trung Quốc chính thức ra mắt hệ thống dẫn đường «Bắc Đẩu-3»

Nghi lễ ra mắt tổ chức tại trụ sở Quốc hội ở Bắc Kinh, đích thân Chủ tịch CHND Trung Hoa Tập Cận Bình đã tham gia sự kiện, như thông báo của phóng viên Sputnik.

Vệ tinh cuối cùng, chiếc thứ 55 của hệ thống «Bắc Đẩu-3», đã phóng thành công lên quỹ đạo ấn định hôm 23 tháng Sáu.

«Bắc Đẩu-3»là gì?

«Bắc Đẩu-3» là mạng định vị điều hướng Trung Quốc thế hệ thứ ba. Đang chờ đợi là ngay trong năm nay hệ thống ​​sẽ cung cấp dịch vụ điều hướng trên toàn thế giới.

Mạng «Bắc Đẩu» được Bắc Kinh định tính như là đối thủ cạnh tranh với GLONASS của Nga và GPS của Mỹ.

Hệ thống định vị toàn cầu Beidou của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc ra mắt hệ thống cạnh tranh với GLONASS

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia cao cấp Ivan Moiseev lãnh đạo Viện Chính sách vũ trụ không đồng ý với tuyên bố này và ông lý giải tại sao.

«Quả thực Trung Quốc đã tạo ra một hệ thống định vị mạnh, giống như GLONASS và GPS, thế nhưng không phải là đối thủ cạnh tranh. Các hệ thống này bổ sung cho nhau. Càng nhiều các bộ máy vũ trụ, người dùng càng có điều kiện kết nối nhanh hơn với vệ tinh mong muốn. Khi một người bình thường cầm điện thoại và là điện thoại có chip thương hiệu mới nhất, thì nó được cấu hình tới tất cả các hệ thống, kể cả hệ thống châu Âu. Thực tế là tất cả những hệ thống này đều được sản xuất bằng kinh phí Nhà nước và mọi người đều có thể sử dụng. Có thể nói rằng hệ thống «Bắc Đẩu-3» sẽ có liên hệ đối tác với GLONASS và GPS, vì sẽ cần phải phối hợp một số kênh, tần số, dữ liệu. Đây là một trong những hướng mà toàn thể các quốc gia nên hợp tác. Nhưng cũng có một khía cạnh: tất cả các hệ thống này được tạo ra dành cho quân sự. Các nhà quân sự sẽ cho phép cả những người khác cũng đều được sử dụng», - ông Ivan Moiseev nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала