Nghị sĩ Mỹ tố Trump không định «ôn hoà» rời chức vụ sau bầu cử

© AP Photo / Andrew HarnikDonald Trump
Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nếu thua cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay, chắc chắn là chủ nhân tại vị Nhà Trắng Donald Trump sẽ không «ôn hoà» bàn giao quyền lực, Bloomberg dẫn tuyên bố của nghị sĩ James Clyburn, một trong những thủ lĩnh của phái Dân chủ đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ.

Nghị sĩ nhắc rằng tuần trước Tổng thống đương nhiệm đã đưa ra ý tưởng hoãn bầu cử vì lo ngại gian lận, nhưng thực sự Trump không dự kiến rời Nhà Trắng và tiến hành cuộc «bầu cử trung thực và công bằng».

Cuộc bầu cử ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Bỏ phiếu qua thư đe dọa dẫn đến sự hỗn loạn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới

Nghị sĩ Clyburn «bóc mẽ» rằng vì muốn tiếp tục giữ cương vị Tổng thống, Trump có thể tạo ra «một số tình huống khẩn cấp» nào đó, gắn với việc đại diện đảng Dân chủ kêu gọi người Mỹ «hãy thức tỉnh». Ngoài ra, theo quan điểm của ông, nguyên thủ quốc gia Mỹ đang cố gắng «làm lu mờ cuộc bầu cử bằng phương pháp vũ lực».

Liệu có khả năng hoãn bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ?

Hãng tin nhắc rằng hôm thứ Năm, trên trang Twitter cá nhân, Trump đã nêu câu hỏi liệu có nên hoãn bầu cử để mọi người tham gia bỏ phiếu mà không bị hạn chế vì đại dịch coronavirus. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lưu ý rằng hình thức bầu cử qua thư sẽ «không chính xác và nhiều gian lận nhất trong lịch sử».

Tuy nhiên ý tưởng của Trump hứng nhiều chỉ trích gay gắt. Hơn thế nữa, theo luật pháp Hoa Kỳ, Tổng thống không thể thay đổi mốc bầu cử theo ý riêng mà đó là quyền độc quyền của Nghị viện. Các nhà lập pháp Mỹ bác bỏ ý tưởng hoãn bầu cử.

Sau đó, người đứng đầu bộ máy chính quyền Nhà Trắng là Mark Meadows tuyên bố rằng Tổng thống Trump không tính đến khả năng hoãn bầu cử, và hoạt động này vẫn diễn ra vào ngày 3 tháng 11 đúng như luật định của Hoa Kỳ, Bloomberg thông báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала