Thử nghiệm gây mưa nhân tạo sẽ được tiến hành ở Crưm

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Crưm đã công bố đấu thầu với giá hợp đồng tối đa 25,5 triệu rúp (khoảng 345 000 USD) cho việc thử nghiệm trên không để gây mưa nhân tạo, các tài liệu cổng thông tin mua sắm công cho biết.
"Thực hiện công việc thử nghiệm trên không nhằm tác động tích cực với mục đích tăng lượng mưa một cách nhân tạo để tăng lưu lượng nước mưa ở Cộng hòa Crưm", – tuyên bố cho biết. 

Đối tượng đấu thầu đã được Ủy ban Chính sách của Crưm công bố hôm thứ Ba. Công việc sẽ được thực hiện bằng máy bay.

Năm nay Crưm bị khô hạn nặng

"Máy bay phải được trang bị máy tạo nitơ và các thiết bị bắn đạn bạc iốt. Tổng thời gian bay của máy bay dự kiến ít nhất là 25 giờ bay. Nhà thầu cung cấp lượng mưa nhân tạo trên lãnh thổ Cộng hòa Crưm ít nhất bằng 15% lượng mưa hàng tháng (theo mùa)", - tài liệu cho biết.
Khói mù trên đại lộ Raj Pathh ở New Delhi, Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ có kế hoạch dùng mưa nhân tạo để làm sạch không khí

Cần lưu ý rằng các thuốc thử được sử dụng và quy trình sử dụng để thực hiện công việc phải tuân theo văn kiện đặc biệt của Roshydromet năm 2002 "Hướng dẫn phương pháp. Thực hiện công việc tăng lượng mưa khí quyển nhân tạo bằng phương pháp máy bay".

Các chuyến bay gây mưa nhân tạo sẽ được tiến hành ở vùng đồi núi thuộc khu vực Simferopol và Belogorsk của Crưm. Thời hạn cung cấp dịch vụ bắt đầu từ thời điểm ký kết hợp đồng và kết thúc ngày 15 tháng 12 của năm hiện tại.

Trước đó, người đứng đầu Crưm Sergey Aksenov nói rằng năm nay trong khu vực khí hậu khô hạn nhất trong 150 năm quan sát gần đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала