Cả họ làm quan: Không chỉ điều chuyển ông Nguyễn Nhân Chinh là xong chuyện

© Ảnh : Thái Hùng-TTXVNĐồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh (trái) trao Quyết định cho đồng chí Tạ Đăng Đoan.
Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh (trái) trao Quyết định cho đồng chí Tạ Đăng Đoan. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau bão dư luận “con ông cháu cha”, “cả họ làm quan”, sau 30 ngày tại vị, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh (con trai của của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến) được điều động làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh.

Về việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thống nhất phương án điều chuyển Bí thư Thành ủy Thành phố Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh sang làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, ông Vũ Quốc Hùng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm sau khi bố trí ông Nguyễn Nhân Chinh giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, rồi lại điều chuyển chỉ sau 13 ngày và không chỉ điều chuyển là xong.

Ông Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh được điều động làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh thay thế cho ông Nguyễn Nhân Chinh.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh về làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

Sáng ngày 6/8, Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến phát biểu tại Kỳ họp. - Sputnik Việt Nam
Con ông cháu cha: Trung ương yêu cầu xem lại vụ bổ nhiệm con trai Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Cụ thể, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Ông Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh được điều động làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh thay thế cho ông Nguyễn Nhân Chinh.

Ông Tạ Đăng Đoan từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh (từ 15/1/2020- 5/8/2020).

Trước đó, ngày 22/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh công bố quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc ông Nguyễn Nhân Chinh được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đã gây ra ý kiến trái chiều trong dư luận. Trước đó, dư luận từng dị nghị chuyện “cả họ làm quan” ở Bắc Ninh. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến có nhiều người thân giữ các vị trí cao ở các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trả lời câu hỏi về vấn đề liên quan đến việc điều động nhân sự này, ông Nguyễn Văn Hùng - trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh - chỉ nói ngắn gọn “không vướng quy định nào của Đảng cả”.

Ngày 4/8, một lãnh đạo Ban Tổ chức trung ương thông tin cho biết Ban Tổ chức trung ương đã yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh xem xét việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Được biết, ông Chinh là con trai Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến.

Ban Tổ chức trung ương yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh phải bám sát các quy định, phân tích đánh giá kỹ lưỡng, thực hiện trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là của người đứng đầu trong bố trí cán bộ.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ. - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an Việt Nam bổ nhiệm loạt cán bộ cấp cao

Ông Nguyễn Nhân Chinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông vào Đảng năm 2011. Ông Chinh là Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Chinh là người có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Đến năm 2016, ông Chinh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Ông là con trai của ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn một tháng qua, vị trí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đã lần lượt “qua tay” các ông Vương Quốc Tuấn, Nguyễn Nhân Chinh và Tạ Đăng Đoan.

© Ảnh : Thái Hùng-TTXVNBí thư Thành ủy Bắc Ninh Tạ Đăng Đoan (thứ 2 từ phải sang) tại buổi công bố Quyết định.
Cả họ làm quan: Không chỉ điều chuyển ông Nguyễn Nhân Chinh là xong chuyện - Sputnik Việt Nam
Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Tạ Đăng Đoan (thứ 2 từ phải sang) tại buổi công bố Quyết định.

Bố làm Bí thư Tỉnh, con làm Bí thư Thành ủy, có trong sáng không?

Liên quan đến vấn đề ông Nguyễn Nhân Chinh, ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương bình luận về sự việc này đã nêu quan điểm, cơ quan tổ chức phải làm rất kỹ lưỡng khi điều động, bổ nhiệm bất kỳ ai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Việt Nam bổ nhiệm loạt lãnh đạo cấp cao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Theo ông Thưởng, chưa cần biết người được bổ nhiệm là ai nhưng phải đủ tiêu chuẩn cho vị trí được giới thiệu, có phiếu tín nhiệm cao...

“Nếu lấy phiếu tín nhiệm không đạt hay có sự vận động, gò phiếu để cố tình điều động anh ta vào vị trí bí thư thành ủy là sai”, ông Lê Quang Thưởng thẳng thắn.

Nhìn nhận về sự việc này, PGS.TS Bùi Thị An, ĐBQH khóa XIII cũng có những câu hỏi phản ánh băn khoăn của dư luận về tính khách quan, công tâm trong công tác nhân sự, chọn người tài đức của tỉnh Bắc Ninh.

Theo PGS.TS Bùi Thị An, quyền chỉ định, bố trí lãnh đạo thuộc về Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh, nhưng việc chọn người như thế nào, chọn ai đã thật đúng, thật chuẩn hay chưa là vấn đề khác.

“Nếu anh thật sự có những thành tích vượt trội, xuất chúng, được các cấp, người dân đánh giá cao, đủ uy tín trước khi nhận nhiệm vụ mới thì quá tốt, nhưng nếu anh chỉ bình thường, không có gì nổi trội thì việc chỉ định vào vị trí đó sẽ thiệt thòi cho địa phương đó khi anh làm lãnh đạo”, bà An phân tích.

Trong khi đó, ông Lê Như Tiến, Nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, cho rằng nếu Bí thư thành ủy có đủ phẩm chất, điều kiện, được tín nhiệm, bầu tại đại hội chắc chắn dư luận không xôn xao.

“Nhưng bố đang giữ chức bí thư tỉnh ủy, con trai được điều động, chỉ định làm bí thư thành ủy liệu có trong sáng không? Tại sao không đưa về trước đại hội để bầu, mà sau đại hội của thành phố mới điều động về rồi chỉ định làm bí thư?”, ông Lê Như Tiến đặt vấn đề.

Theo ông, chưa cần nói đến điều kiện, tiêu chuẩn hay chuyện có ưu ái, nâng đỡ hay bổ nhiệm “thần tốc” như dư luận đang bàn luận, có rất nhiều sở, ngành, huyện xa... có thể điều động bí thư tỉnh đoàn về để xem năng lực như thế nào bởi về những chỗ khó thì cán bộ mới thể hiện bản lĩnh, khả năng. Nếu thể hiện được, cán bộ sẽ được người dân quý mến và chính họ sẽ tiến cử.

“Nhưng ở đây việc điều động, chỉ định con trai bí thư tỉnh ủy giữ chức bí thư thành ủy đương nhiên dư luận sẽ lấn cấn rồi”, ông Lê Như Tiến nêu ý kiến.

Trao đổi về vấn đề này với Tuổi Trẻ, nguyên vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Đức Hà cho biết vào năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị triển khai quyết định công tác cán bộ.  - Sputnik Việt Nam
Vì sao Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm cán bộ quy mô lớn?

Theo đó, tổ chức Đảng không được bố trí những người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như: bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng cấp ủy.

“Do đó, về mặt chính quyền, quy định này chỉ yêu cầu không được bố trí người thân đảm nhiệm các chức danh chủ tịch UBND và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp. Như vậy, quy định chỉ cấm nếu bố làm bí thư thì con không làm phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng cấp ủy”, ông Hà nói.

Vụ ông Nguyễn Nhân Chinh: Không thể điều chuyển là xong

Nhận định về việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thống nhất phương án điều chuyển Bí thư Thành ủy Thành phố Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh sang làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, ông Vũ Quốc Hùng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, dù đã kịp thời sửa sai, tuy nhiên, các cơ quan làm công tác cán bộ của địa phương này phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm sau khi bố trí ông Nguyễn Nhân Chinh giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, rồi lại điều chuyển chỉ sau chưa đầy 2 tuần.

“Cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc điều động, chỉ định ông ông Nguyễn Nhân Chinh (Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025”, ông Vũ Quốc Hùng trao đổi với NLĐ cho hay.

Theo Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ của địa phương này phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, “không thể điều chuyển là xong”.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín trong phiên tòa xét xử sơ thẩm. - Sputnik Việt Nam
Ban Bí thư khai trừ Đảng 3 cán bộ lãnh đạo, khiển trách Trung tướng Dương Đức Hòa

Ông Vũ Quốc Hùng nêu lại chuyện, trước đó, khi trả lời báo chí về quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chính, ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định “không vướng quy định nào của Đảng cả”, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương cho rằng, nếu đúng quy trình, không vướng quy định nào như lời vị Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh trả lời báo chí thì tại sao mới bố trí ông Nguyễn Nhân Chinh giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh 13 ngày đã điều chuyển sang vị trí khác.

Ông Hùng nhấn mạnh, phải quán triệt, công tác cán bộ cần làm chặt chẽ, đúng quy định. Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặc biệt lưu ý về công tác nhân sự.

Theo đánh giá của ông Vũ Quốc Hùng, việc bổ nhiệm cán bộ, sau đó gặp phải phản ứng của dư luận rồi điều chuyển sang vị trí khác, là bài học rất lớn cho các địa phương, các cấp, các ngành.

“Dư luận cũng đặt vấn đề liệu có minh bạch, khách quan khi bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh vào vị trí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, bởi ông Chinh là con trai của lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh. Trước đó, dư luận cũng đã nhiều lần râm ran về việc “cả họ làm quan”liên quan đến lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh”, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương lưu ý.
“Bên cạnh việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, các cơ quan làm công tác cán bộ ở địa phương này phải sớm làm rõ trách nhiệm. Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng cần vào cuộc để kiểm tra về công tác cán bộ tại Bắc Ninh khi có “lùm xùm”, ông Vũ Quốc Hùng thẳng thắn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала