Lực lượng cứu hộ Nga, các nước Ả Rập và EU tới giúp Liban

© AP Photo / Hussein MallaCảng Beirut sau vụ nổ
Cảng Beirut sau vụ nổ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục đổ về thủ đô Lebanon để giúp nước này khắc phục hậu quả vụ nổ lớn ở cảng Beirut. Hai máy bay thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã chở các nhân viên cứu hộ, một trạm y tế lưu động, chó nghiệp vụ hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ và các y bác sĩ tới nơi.

Vào tối thứ Năm, gần 50 chuyên gia từ Hà Lan đã đến sân bay quốc tế thủ đô Beirut, Sputnik đưa tin.

Trong 10 ngày tới, họ sẽ thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát. Lực lượng hỗ trợ từ Iran, Qatar, Kuwait và Iraq cũng đã tới.

Cảng Beirut sau vụ nổ mạnh - Sputnik Việt Nam
Thị trưởng Beirut cho biết những người bị mất nhà cửa do vụ nổ sẽ được chuyển tới đâu

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper, Mỹ cũng có kế hoạch giúp đỡ các cư dân bị ảnh hưởng của Beirut. Một số quốc gia châu Âu bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Liban để khắc phục tình trạng hư hại quy mô lớn ở các khu dân cư.

Vào tối ngày 4 tháng 8 đã xảy ra một vụ nổ lớn ở khu vực cảng Beirut. Nguyên nhân là tại đây lưu chứa không đúng quy cách 2750 tấn amoni nitrat. Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 135 người thiệt mạng và gần 5 nghìn người bị thương, nhiều người mất tích. Hơn một nửa số nhà cửa ở thủ đô Liban đã bị phá hủy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала